Tin mới

Hàn Quốc tố Triều Tiên hack hàng trăm nghìn máy tính, ăn cắp bí mật quân sự

Thứ ba, 14/06/2016, 16:00 (GMT+7)

Các hacker Triều Tiên vừa bị cáo buộc tội danh tấn công hơn 140.000 máy tính của các tập đoàn lớn, cơ quan chính phủ Hàn Quốc nhằm đánh cắp hàng nghìn tài liệu, bao gồm các thông tin mật của công nghiệp quốc phòng và hàng không.

Các hacker Triều Tiên vừa bị cáo buộc tội danh tấn công hơn 140.000 máy tính của các tập đoàn lớn, cơ quan chính phủ Hàn Quốc nhằm đánh cắp hàng nghìn tài liệu, bao gồm các thông tin mật của công nghiệp quốc phòng và hàng không.

Cảnh sát Seoul Hàn Quốc hôm qua 13/6 đã lên tiếng cáo buộc các hacker Triều Tiên sử dụng 16 máy chủ từ Bình Nhưỡng để đánh cắp tài liệu của Hàn Quốc. Seoul nhấn mạnh, các thông tin bị đánh cắp còn có cả thông tin mật về quốc phòng, như thiết kế máy bay, mạng lưới Internet quân sự tại các doanh trại.
 
Theo Reuters, cuộc tấn công nhắm đến một phần mềm được sử dụng bởi 160 công ty và cơ quan chính phủ Hàn Quốc. Đây cũng là địa chỉ đã từng bị tấn công năm 2013.

Các hacker Triều Tiên được biết với trình độ cao hàng đầu trên thế giới.

 
Cũng theo điều tra ban đầu, các hacker đã cấy 33 mã độc vào các máy tính của Seoul để dùng chúng khởi động các cuộc tấn công tiếp theo. Hiện các mã độc đã được ngăn chặn kịp thời.
 
Cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ đã làm việc với các nạn nhân và phục hồi các dữ liệu bị mất, tăng cường an ninh để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo.

Đây không phải lần đầu tiên Bình Nhưỡng bị buộc tội tấn công mạng. Trước đó vào tháng 3/2016, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết đã chặn lại các nỗ lực tấn công mạng máy tính làm nhiệm vụ điều khiển giao thông của nước này. Tuy nhiên, Triều Tiên đã bác bỏ và tuyên bố nước láng giềng đã "vu khống".

Mỹ cũng cáo buộc Triều Tiên tấn công vào Sony Picture năm 2014, dẫn đến việc công ty này phải hủy phát hành một bộ phim về đề tài ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bí mật quân sự