Tin mới

Hawaii trả tiền để ‘đuổi’ khách không chịu cách ly

Thứ sáu, 24/04/2020, 10:25 (GMT+7)

Cơ quan du lịch Hawaii bình thường luôn chào đón mọi du khách nhưng giữa mùa dịch Covid-19, họ đang dành một khoản tiền để "đuổi" khách đi.

Hawaii luôn chào đón khách du lịch nhưng vì dịch Covid-19 mà họ đang phải "đuổi" khách. Ảnh: AP

Cơ quan Du lịch Hawaii đã dành 25.000 USD để thanh toán chi phí "tiễn khách" nếu như các khách du lịch từ chối tuân thủ cách ly 14 ngày tại tiểu bang này. Những thỏa thuận du lịch nước ngoài đến đây hiện được một nhóm tổ chức phi lợi nhuận là Visitor Aloha Society của Hawaii xử lý.

19 người đã trở lại sân bay gốc của họ kể từ khi dịch bùng phát. Trong một số trường hợp, những người vi phạm đã bị truy tố hoặc phải trả tiền phạt.

Visitor Aloha Society sẽ xắp sếp các chuyến đi về nhà và trả tiền vé nếu du khách không đủ khả năng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news