Tin mới

'Hiệp sĩ đường phố' Nguyễn Sin tiết lộ chuyện động trời về 'thầy ông nội'

Thứ ba, 26/07/2022, 10:10 (GMT+7)

'Hiệp sĩ đường phố' Nguyễn Sin mới đây đã bất ngờ tiết lộ chuyện động trời có liên quan đến 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân.

Cách đây không lâu, trên trang cá nhân có tick xanh của Nguyễn Sin bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ lại bài đăng từ năm 2019. 

Theo đó, Facebook này nhắc lại chuyện mình từng khẳng định có 3 thế hệ con của ông Lê Tùng Vân sống cùng mẹ ruột tại Tịnh thất Bồng Lai. 

Cùng với đó, cựu hiệp sĩ đường phố tiết lộ thêm rằng 'thấy ông nội' Lê Tùng Vân có tổng cộng 31 người con trong và ngoài nước. 

'Một mớ tại Tịnh thất thì các anh chị thấy rõ rồi, còn một mớ ở Cần Thơ, An Giang và phiêu bạt một số tỉnh nữa. Đáng nói, có những đứa con của ông Lê Tùng Vân lại là sản phẩm ‘hấp diêm’ chính cháu ruột của vợ mình khi cô này còn chưa tròn 18 tuổi', tài khoản Nguyễn Sin tiết lộ. 

Ngoài ra, trong bài đăng này, Nguyễn Sin đã kể tên một cậu con trai của ông Lê Tùng Vân, có tên là Lê Thanh Minh Tú. 

Theo nguồn tin này, Minh Tú từng học một ngôi trường công nghệ thông tin có tiếng và sau làm cho tập đoàn viễn thông lớn. Đây được cho là người đã dùng tài khoản ảo để chạy bài khen Tịnh thất Bồng lai trên MXH, kêu gọi các nhà hảo tâm.

CĐM đang không khỏi hoang mang trước những chia sẻ trong bài đăng của Nguyễn Sin. Nhiều người theo dõi và tin tưởng Nguyễn Sin vì trước đó 'hiệp sĩ đường phố' được cho đã khui ra nhiều góc khuất của Tịnh Thất Bồng Lai. 

'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân tại phiên tòa. Ảnh: Internet
'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân tại phiên tòa. Ảnh: Internet

Trong khi đó, một số người lại cho rằng những thông tin này khá nhạy cảm và chưa được kiểm chứng nên không thể đăng lên MXH như thế được.

Mới đây, Nguyễn Sin đã tiếp tục đăng đàn về vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai đang được dư luận hết mức quan tâm. 

Theo tiết lộ của Nguyễn Sin những người đang cố tình bao che tội của Lê Tùng Vân đã đăng thiếu và đăng ém bớt thông tin nhạy cảm, bất lợi cho 'thầy ông nội'.

'Sao không nói về cái hộp gỗ trên đầu giường của ông Lee Tung Van hỡi các luật sư', Nguyễn Sin bày tỏ hoài nghi. 

Theo những gì được Nguyễn Sin chia sẻ thì hộp đó có chứa '3 hộp thuốc bằng kim loại màu xanh có hình con ngựa; 2 hộp thuốc bằng kim loại màu xanh hình con ngựa, 2 hộp thuốc hiệu Japan Tengsu chưa sử dụng, trong đó 01 hộp thuốc hiệu Japan Tengsu đã sử dụng còn 06 viên, 5 hộp thuốc hiệu Bigpenis chưa sử dụng, 4 vỉ thuốc có chữ Lasting 120 minutes chưa sử dụng; 2 vị thuộc Lasting minutes đã sử dụng, 2 hộp thuốc hiệu Mixmen chưa sử dụng 10 hộp thuốc Japan Tengsu đã sử dụng còn (17) viên; 1 hộp thuốc Japan Tengsu đã sử dụng còn 15 viên; 1 hộp thuốc Bungai đã sử dụng còn 1 viên: 1 hộp thuốc Her Viagra đã sử dụng còn 2 viên, 1 lọ thuốc Viagra đã sử dụng?

Toàn bộ các loại thuốc tôi vừa kể có phải thuốc cao huyết áp hay thuốc bệnh già không các luật sư? Hay thuốc kích dục, tăng cường sinh lý? Nếu không biết thì cứ đi hỏi dược sĩ Phan Xuân Trung ấy, gần đây cũng khóc mướn dữ lắm, sang hỏi nó xem mấy thuốc trên là thuốc gì, tiện thì mua về dùng chung cũng được'.

Thậm chí Nguyễn Sin còn cho rằng vẫn còn 'mấy cái thư tay' có chứa nội dung thô tục...

Ngay lập tức, dù chưa rõ thực hư ra sao và đây chỉ là những thông tin một phía từ Nguyễn Sin nhưng bài đăng của người này đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ phía CĐM với nhiều ý kiến trái chiều.

Liên quan đến vụ việc nhóm Tịnh thất Bồng Lai bị khỏi tố, bắt giam vào hồi tháng 1/2022 khiến dư luận xôn xao, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm mới đây, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân mức án 5 năm tù. 

Nguyễn Sin tiết lộ những chuyện động trời về Tịnh thất Bồng Lai và Lê Tùng Vân. Ảnh: Internet
Nguyễn Sin tiết lộ những chuyện động trời về Tịnh thất Bồng Lai và Lê Tùng Vân. Ảnh: Internet

3 bị cáo gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng mức án 4 năm tù.

Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) mức án 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi) mức án 3 năm tù.

Tất cả đều cùng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

   >>XEM THÊM: Không chỉ Tịnh thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân còn sở hữu gia tài rải rác khắp nơi

Tại phiên tòa, các luật sư bào chữa đưa ra 22 điểm tranh luận tập trung xoay quanh các luận điểm cho rằng tòa đã triệu tập thiếu người, trình chiếu dữ liệu không còn nguyên bản, xung đột trong vai trò của bị hại là Công an huyện Đức Hòa, xung đột trong tư cách tố tụng của Sở Thông tin - truyền thông, có sai phạm trong công tác giám định tư pháp, thu thập giám định, có dấu hiệu xâm phạm tư pháp…

Các bị cáo khi tranh luận cũng bác bỏ hết các quan điểm viện kiểm sát nêu ra, cho rằng mình không tu theo đạo nào mà chỉ thần tượng, tôn sùng và "chỉ tu theo sư phụ" là bị cáo Vân, không tham gia tạo dựng các clip như cáo buộc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news