Tin mới

Hiệp ước quốc phòng mới Mỹ - Philippines

Thứ bảy, 19/03/2016, 09:54 (GMT+7)

Giới chức Mỹ và Philippines hiện đã nhất trí triển khai quân đội Mỹ tại 5 căn cứ không quân ở Philippines nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng

Giới chức Mỹ và Philippines hiện đã nhất trí triển khai quân đội Mỹ tại 5 căn cứ không quân ở Philippines nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hai ngày 17-18/3, Mỹ và Philippines đã tiến hành đối thoại chiến lược song phương cơ chế "2+2" lần thứ 6 tại thủ đô Washington. Bàn đàm phán nhằm củng cố và thúc đẩy mối quan hệ liên minh trong các vấn đề liên quan tới lợi ích chung

Phía Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel và Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng David Shear đã tham gia cuộc đối thoại. Đồng chủ trì cuộc đối thoại, phía Philippines có Thứ trưởng Bộ ngoại giao Evan P. Garcia và Thứ trưởng Quốc phòng Pio Lorenzo F-Batino

Tuyên bố sau cuộc đối thoại, Mỹ và Philippines khẳng định cam kết sẽ tăng cường quan hệ liên minh giữa hai nước, bảo vệ an ninh quốc phòng cũng như đóng góp cho sự hòa bình, ổn định của khu vực để phát triển kinh tế. 

Hai bên nhấn mạnh sẽ tuân thủ Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Phi ký kết năm 1951, Tuyên bố Manila ký tháng 11/2011 cũng như Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA) ký năm 2014. Hai nước cam kết phối hợp trong công tác chống khủng bố, đảm bảo an toàn mạng, ứng phó với thảm họa, chia sẻ thông tin cũng như các thách thức phi truyền thông khác

Hai bên đã nhất trí 5 địa điểm tại Philippines để thúc đẩy hợp tác Quốc phòng song phương. 5 địa điểm bao gồm: Căn cứ Không quân Antonio Bautista, Căn cứ Không quân Basa, Fort Magsaysay, Căn cứ Không quân Lumbia và Căn cứ Không quân Mactan-Benito Ebuen. Giới chức hai nước cũng thảo luận về những đề xuất hỗ trợ các nỗ lực của Mỹ trong công tác hiện đại hóa lực lượng vũ trang, phát triển các năng lực đảm bảo an ninh hàng hải và cung cấp viện trợ nhân đạo cho Philippines

Binh sĩ Mỹ tham gia tập trận chung tại Philippines. Ảnh: Reuters

Phái đoàn Philippines đánh giá cao sáng kiến của Lầu Năm Góc về việc đề nghị Quốc hội Mỹ phân bổ một khoản tiền đáng kể của tài khóa 2016 trong khuôn khổ Sáng kiến An ninh Hàng hải Đông Nam Á để hỗ trợ các dự án của Philippines đảm bảo các ưu tiên an ninh biển. 

Trong vòng đối thoại năm nay, hai nước tập trung thảo luận và khẳng định cam kết đối với hòa bình, ổn định và an ninh khu vực cũng như tự do hàng hải hàng không.

Trong tuyên bố chung, giới chức hai nước cũng kịch liệt phản đối các hành động quân sự hóa hiện nay tại Biển Đông. Hai bên cũng bày tỏ quan điểm, việc bố trí các khí tài quân sự mới trên khu vực này sẽ khiến leo thang căng thẳng trong khu vực. Hai nước đã thảo luận về những biện pháp nhằm ứng phó với tình trạng căng thẳng gia tăng và các hành động đơn phương ở Biển Đông

Hai nước nhấn mạnh các quốc gia nên làm sáng tỏ các tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Các nước cũng nên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, bao gồm việc thông qua các cơ chế giải quyết xung đột như tòa án trọng tài quốc tế.

Mỹ và Philippines khẳng định quan điểm chung cho rằng phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế đối với vụ Philippines kiện các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ có giá trị pháp lý đối với cả Bắc Kinh và Manila.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news