Tin mới

Cận cảnh "cá mập yêu tinh" kỳ dị bắt được ở Australia

Thứ tư, 04/03/2015, 14:03 (GMT+7)

Một sinh vật lởm chởm\nrăng trông không khác gì nhân vật ngoài hành tinh trong phim “Alien” của đạo diễn\nJohn Hurt đã được một nhóm ngư dân kéo lên khỏi biển Australia.

Một sinh vật lởm chởm răng trông không khác gì nhân vật ngoài hành tinh trong phim “Alien” của đạo diễn John Hurt đã được một nhóm ngư dân kéo lên khỏi biển Australia.

Sinh vật bị bắt ở ngoài khơi bờ biển Australia ở độ sâu 200 mét nước. Nó hiện đang được giữ trong bảo tàng Australia.

Cá mập yêu tinh bắt được ở Australia

Đây là loài “cá mập yêu tinh”, sinh vật dài 4 ft (hơn 1,2m) chuyên ăn bạch tuộc.

Tuy nhiên, may mắn nó không có axit máu, hay phun ra các chất độc như trong phim.

Mark McGrouther, quản lý sưu tập ngư học của bảo tàng nói: “Điều đặc biệt nhất là bộ hàm kỳ dị của nó. Chúng thường bơi dọc theo đáy biển, ở độ cao khoảng 300-900 mét.

Loài cá mập này thích ăn bạch tuộc

Khi phát hiện điện từ từ con mồi, nó sẽ hạ bộ hàm dưới xuống, sau đó dùng toàn bộ bộ hàm đớp lấy con mồi.

Không giống các loài cá mập khác, hàm răng của nó có chức năng xiên hơn là nghiền, cắt con mồi”, ông cho hay.

Theo Chi MK/Metro

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news