Tin mới

Hình ảnh người dân Mỹ - Canada 'bốc hỏa' vì nắng nóng liên tục phá kỷ lục

Thứ tư, 30/06/2021, 17:02 (GMT+7)

Người dân Mỹ và Canada đang tìm cách để thoát khỏi nắng nóng kỷ lục. Hiện thiệt hại về người do thời tiết đang tăng cao nhanh chóng.

Nắng nóng kỷ lục quét qua British Columbia và Alberta gây thiệt hại về người. Nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục trong 3 ngày liên tiếp với mức nhiệt 49,5 độ C tại làng Lytton. Đây là mức nhiệt cao nhất trong lịch sử nước này. Ảnh: Canadian Press
Nắng nóng kỷ lục quét qua British Columbia và Alberta gây thiệt hại về người. Nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục trong 3 ngày liên tiếp với mức nhiệt 49,5 độ C tại làng Lytton. Đây là mức nhiệt cao nhất trong lịch sử nước này. Ảnh: Canadian Press
British Columbia đã đóng cửa các trường học và cơ sở giáo dục do nhiệt độ kỷ lục. Trước cuối tuần, nhiệt độ cao lịch sử ở Canada là 45 độ C. Kỷ lục cuối cùng được thiết lập tại Saskatchewan vào năm 1937. Ảnh: Reuters
British Columbia đã đóng cửa các trường học và cơ sở giáo dục do nhiệt độ kỷ lục. Trước cuối tuần, nhiệt độ cao lịch sử ở Canada là 45 độ C. Kỷ lục cuối cùng được thiết lập tại Saskatchewan vào năm 1937. Ảnh: Reuters
Từ thứ sáu tuần trước đến thứ ba tuần này, cảnh sát Vancouver cho biết họ đã ghi nhận 65 người mất liên quan đến nắng nóng. Phần lớn họ là người cao tuổi. Ảnh: Getty
Từ thứ sáu tuần trước đến thứ ba tuần này, cảnh sát Vancouver cho biết họ đã ghi nhận 65 người mất liên quan đến nắng nóng. Phần lớn họ là người cao tuổi. Ảnh: Getty
Trong 3 ngày cuối tuần trước và thứ hai tuần này, có ít nhất 233 người đã mất ở British Columbia do nắng nóng. Ảnh: Reuters
Trong 3 ngày cuối tuần trước và thứ hai tuần này, có ít nhất 233 người đã mất ở British Columbia do nắng nóng. Ảnh: Reuters
Vancouver chưa bao giờ trải qua cái nóng như thế thế này. Ảnh: Reuters
Vancouver chưa bao giờ trải qua cái nóng như thế thế này. Ảnh: Reuters
Pablo Miranda làm mát cơ thể ở Đài phun nước Salmon Springs tại Portland, Oregon. Ảnh: Getty
Pablo Miranda làm mát cơ thể ở Đài phun nước Salmon Springs tại Portland, Oregon. Ảnh: Getty
Những người thợ lặn xếp hàng dọc sông Clackamas tại Công viên High Rocks, Portland, Oregon, Mỹ để được đầm mình dưới nước. Do biến đổi khí hậu, nhiệt độ thường xuyên tăng kỷ lục. Trên toàn cầu, một thập kỷ qua tính đến đếnn ăm 2019 là thập kỷ nóng nhất được ghi nhận. Ảnh: Getty
Những người thợ lặn xếp hàng dọc sông Clackamas tại Công viên High Rocks, Portland, Oregon, Mỹ để được đầm mình dưới nước. Do biến đổi khí hậu, nhiệt độ thường xuyên tăng kỷ lục. Trên toàn cầu, một thập kỷ qua tính đến đếnn ăm 2019 là thập kỷ nóng nhất được ghi nhận. Ảnh: Getty
Một người đàn ông giải nhiệt tại một trạm phun sương trong thời tiết như thiêu đốt của đợt nắng nóng ở Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: Reuters
Một người đàn ông giải nhiệt tại một trạm phun sương trong thời tiết như thiêu đốt của đợt nắng nóng ở Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: Reuters
Một cốc kem tan chảy giữa trời nắng tại khu vực Portland, Oregon. Cơ quan dự báo thời tiết của Mỹ cho biết đây có thể là đợt nắng nóng kéo dài và khắc nghiệt nhất được ghi nhận trong lịch sử của vùng Inland Northwest. Ảnh: Getty
Một cốc kem tan chảy giữa trời nắng tại khu vực Portland, Oregon. Cơ quan Dự báo thời tiết của Mỹ cho biết đây có thể là đợt nắng nóng kéo dài và khắc nghiệt nhất được ghi nhận trong lịch sử của vùng Inland Northwest. Ảnh: Getty
Người dân ở Portland đã tận dụng mọi cơ hội mà họ có thể tìm thấy để giải nhiệt. Ảnh: Reuters
Người dân ở Portland đã tận dụng mọi cơ hội mà họ có thể tìm thấy để giải nhiệt. Ảnh: Reuters
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news