Tin mới

Hình phạt dành cho Đường Nhuệ sau khi phục hồi vụ án đánh người 5 năm trước

Thứ bảy, 18/04/2020, 08:33 (GMT+7)

Theo luật sư, Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) cùng đàn em sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Theo tin tức trên Pháp luật TP.HCM, Tuổi trẻ, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình tỉnh Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, để điều tra về vụ “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP. Thái Bình.

Đồng thời với quyết định phục hồi điều tra, Công an TP. Thái Bình cũng hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5/7/2015 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình liên quan đến vụ án này.

Đại gia Đường Nhuệ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Ảnh internet

Liên quan đến vụ án đánh người từ 5 năm trước của Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) và đàn em, chia sẻ trên Nhịp sống trẻ, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, nếu những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng sự thật thì Nguyễn Xuân Đường sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Luật sư Phạm Thanh Hữu lưu ý thêm, dù vụ án xảy ra ngày 18/11/2014, thời điểm Bộ luật Hình sự năm 1999 còn hiệu lực. Tuy nhiên, theo điểm b khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, trường hợp Bộ luật Hình sự 2015 quy định hình phạt nhẹ hơn Bộ luật Hình sự năm 1999 thì áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 mà sau thời điểm đó mới xét xử. Do đó, trong vụ án này sẽ áp dụng khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 để xét xử và định hình phạt cho bị cáo.

Được biết, nạn nhân trong vụ hành hung ngay tại trụ sở CA phường này là bà Đinh Thị Lý (SN 1964, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) cùng con trai là Mai Thế D. Theo lời kể của bà Lý, bà và Đường "Nhuệ" không hề quen biết nhau. Tuy nhiên đối tượng vẫn nhiều lần dọa nạt, gọi điện chửi bới yêu cầu bà phải trả tiền.

Theo lời bà Lý chia sẻ với Dân Việt, đến ngày 18/11/2014, bà cùng con trai tới phòng tiếp dân trong trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP. Thái Bình) giải quyết nhưng bị Đường và "đàn em" kéo đến tiếp tục chửi bới thậm tệ, đe dọa giết cả nhà và đánh bà cùng con trai ngay trong trụ sở.

Liên quan đến vụ hành hung này, con trai bà Lý đã bị Đường "Nhuệ" và các đối tượng đánh đến nhập viện trong tình trạng thương tích 15%. Bản thân bà cũng bị chấn thương phần mềm. Bà Lý đã nhiều lần gửi đơn lên các cơ quan cấp cao để trình bày vụ việc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news