Tin mới

HLV Park Hang-seo mất 2 ‘công thần’ tại SEA Games 31

Thứ sáu, 01/04/2022, 14:45 (GMT+7)

U23 Việt Nam chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của cặp cánh Văn Hậu và Trọng Hoàng ở môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 trên sân nhà.

Theo quy định ở môn bóng đá nam tại SEA Games 31, các đội tuyển tham dự giải sẽ được bổ sung thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi để tăng tính hấp dẫn cho giải đấu và phù hợp với chuẩn Olympic.

Nhiều người hâm mộ kỳ vọng bộ đôi Trọng Hoàng, Văn Hậu sẽ tái xuất ở SEA Games 31. Văn Hậu đủ điều kiện tham dự môn bóng đá nam theo diện U23, trong khi đó Trọng Hoàng hoàn toàn có thể tham dự theo diện quá tuổi. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, bộ đôi này chắc chắn không kịp bình phục chấn thương và buộc phải bỏ lỡ kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á tới đây. 

Đoàn Văn Hậu không kịp tham dự SEA Games 31. Ảnh: Internet
Đoàn Văn Hậu không kịp tham dự SEA Games 31. Ảnh: Internet

Văn Hậu xác nhận, mình chỉ có thể trở lại thi đấu vào tháng 6 hoặc tháng 7 tới. Còn trường hợp của Trọng Hoàng cũng chưa hồi phục chấn thương thoát vị đĩa đệm. Theo dự đoán, hậu vệ sinh năm 1999 sẽ chỉ có thể trở lại chơi bóng vào cuối năm.

Hiện tại, nước chủ nhà Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng cho SEA Games 31, nhằm có được một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á 2022 thành công. ĐT U23 Việt Nam sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để có thể bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nam. Đoàn quân áo đỏ sẽ được thi đấu ở sân vận động chất lượng tại Việt Trì (Phú Thọ).

Trọng Hoàng từng góp công lớn vào tấm HCV SEA Games 30. Ảnh: Internet
Trọng Hoàng từng góp công lớn vào tấm HCV SEA Games 30. Ảnh: Internet

Theo lịch dự kiến từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), nếu không có gì thay đổi, Ủy ban Olympic Việt Nam và BTC SEA Games 31 cùng VFF sẽ tiến hành bốc thăm môn bóng đá nam, nữ và futsal vào sáng 6/4.

Sẽ có 10 đội nam chia làm 2 bảng tranh tài tại SEA Games 31, Việt Nam sẽ nằm ở bảng A cùng nhóm hạt giống số 1 với Thái Lan nằm ở bảng B. Các cặp hạt giống khác sẽ tách làm 2 bảng có Indonesia - Malaysia (nhóm 2), Myanmar - Campuchia (nhóm 3), Philippines - Singapore (nhóm 4), Lào - Đông Timor (nhóm 5).

HLV Park Hang-seo rất đau đầu về bài toán nhân sự ở U23 Việt Nam. Ảnh: Internet
HLV Park Hang-seo rất đau đầu về bài toán nhân sự ở U23 Việt Nam. Ảnh: Internet

Thời gian khởi tranh bóng đá nam tại sân Việt Trì và Lạch Tray là từ ngày 6/5, trận chung kết sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình vào ngày 22/5. Theo kế hoạch, chuyến bay về nước của ĐT U23 Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 19h50 tối nay (31/3).

Dự kiến, ĐT U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 7/4 tới với danh sách triệu tập quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất trong lứa tuổi U23, do HLV Park Hang-seo trực tiếp nắm quyền dẫn dắt. Theo giới chuyên môn dự đoán, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ là 1 trong 3 cầu thủ quá tuổi được HLV Park Hang Seo triệu tập vào U23 Việt Nam cho SEA Games 31. Hai vị trí còn lại có thể là một tiền đạo và một tiền vệ trung tâm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news