Tin mới

U23 Indonesia nhận ‘tối hậu thư’ trước thềm SEA Games 31

Thứ sáu, 01/04/2022, 09:15 (GMT+7)

Theo nguồn tin mới nhận được, ông Zainudin Amali, Bộ trưởng Thanh Niên và Thể thao Indonesia đã giao nhiệm vụ cho U23 Indonesia phải giành tấm HCV SEA Games 31 tại Việt Nam vào tháng 5 tới.

Theo tờ Indo Sport dẫn lời Bộ trưởng Zainudin Amali: "Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan đã biết rõ mục tiêu này. Đó là phải giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam. Đương nhiên không chỉ bóng đá, các môn thể thao khác mà Indonesia tranh tài ở SEA Games cũng đều phải đặt chỉ tiêu HCV và cũng sẽ có đánh giá riêng sau sự kiện

Bộ trưởng Zainudin Amali giao nhiệm vụ cho U23 Indonesia giành vàng SEA Games 31. Ảnh: Internet
Bộ trưởng Zainudin Amali giao nhiệm vụ cho U23 Indonesia giành vàng SEA Games 31. Ảnh: Internet

Lãnh đạo ngành thể thao Indonesia cho biết sẽ dựa vào thành tích của SEA Games 31 của các đội tuyển để cân nhắc cơ hội dự SEA Games 32 diễn ra một năm sau. Đội hoặc cá nhân VĐV nào không có thành tích tốt cũng có nguy cơ vắng mặt ở Asian Games 2022.

U23 Indonesia đang quyết tâm rất cao đổi màu tấm huy chương ở môn bóng đá nam tại SEA Games 31, sau khi thua U23 Việt Nam ở chung kết giải đấu năm 2019. Hướng đến mục tiêu đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã trao cơ hội thi đấu cho rất nhiều cầu thủ thuộc lứa U23 ở ĐTQG tại loạt trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022.

HLV Shin Tae -yong trước áp lực phải đưa U23 Indonesia đăng quang tại SEA Games 31. Ảnh: Internet
HLV Shin Tae -yong trước áp lực phải đưa U23 Indonesia đăng quang tại SEA Games 31. Ảnh: Internet

Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, tuyển Indonesia với lứa U23 chinh chiến tại AFF Cup 2020 diễn ra cuối năm ngoái duy trì mạch bất bại từ vòng bảng đến bán kết và chỉ chịu thua Thái Lan ở chung kết. Với những tài năng trẻ như Egy Maulana, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam. U23 Indonesia hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký cạnh tranh tấm HCV SEA Games 31 với U23 Việt Nam.

Trước đó, ở kỳ đại hội tổ chức năm 2019 trên đất Philippines, U23 Indonesia đã nhận thất bại trước U23 Việt Nam ở cả vòng bảng và trận chung kết. Cụ thể, đội bóng xứ Vạn Đảo đã nhận thất bại 1-2 ở lượt đấu bảng và sau đó tiếp tục nhận thất bại cay đắng 0-3 trước thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận tranh HCV. Chính vì vậy, U23 Indonesia đang đặt quyết tâm rất cao ở kỳ SEA Games 31 vào tháng 5 tới đây nhằm đổi màu tấm huy chương của mình.      

U23 Indonesia đang có trong tay một lứa cầu thủ tài năng. Ảnh: Internet
U23 Indonesia đang có trong tay một lứa cầu thủ tài năng. Ảnh: Internet

Để chuẩn bị cho SEA Games năm nay, U23 Indonesia sẽ sang Hàn Quốc tập huấn, dự kiến từ ngày 10/4. Môn bóng đá SEA Games 31 sẽ diễn ra từ 6/5 đến 22/5 tại Hà Nội, Nam Định và Phú Thọ. Dự kiến lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 10/4, U23 Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 2 và hoàn toàn có thể nằm chung bảng với U23 Việt Nam.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news