Tin mới

HLV Park Hang-seo nhận vinh dự lớn, tự tin hướng đến AFF Cup 2022

Thứ bảy, 03/12/2022, 22:37 (GMT+7)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ Hàn Quốc sẽ có lễ trao huân chương nhằm tôn vinh HLV Park Hang-seo với những đóng góp cho bóng đá Việt Nam suốt 5 năm qua.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã có công văn gửi đến VFF thông báo, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 4 - 6/12, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ tổ chức lễ trao tặng huân chương cho HLV Park Hang-seo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ trao tặng huân chương cho HLV Park Hang-seo. Ảnh: Internet
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ trao tặng huân chương cho HLV Park Hang-seo. Ảnh: Internet

>>Xem thêm: Singapore chốt sân nhà tại AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam gặp bất lợi lớn 

Cụ thể, ông Park sẽ được tặng huân chương công vụ ngoại giao, huân chương Heungin trước sự chứng kiến của 2 nguyên thủ Việt Nam và Hàn Quốc. Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho thành công và nỗ lực của nhà cầm quân người Hàn Quốc sau 5 năm dẫn dắt đội U23 và tuyển Việt Nam.

Trước đó, vào năm 2021, Hàn Quốc cũng từng phát hành kỷ niệm chương mang tên Park Hang Seo bằng chất liệu Vàng - Bạc - Đồng, có chạy dòng chữ Việt - Hàn để ghi nhớ công lao của chiến lược gia này.

Hàn Quốc ra mắt bộ kỷ niệm chương mang tên Park Hang-seo hồi tháng 2/2021. Ảnh: Internet
Hàn Quốc ra mắt bộ kỷ niệm chương mang tên Park Hang-seo hồi tháng 2/2021. Ảnh: Internet
HLV Park Hang-seo nhận vinh dự lớn, tự tin hướng đến AFF Cup 2022 - Ảnh 1

Đến với Việt Nam từ tháng 10/2017, HLV Park đã gặt hái nhiều chiến công vang dội cùng U23 Việt Nam và ĐTQG. Người hâm mộ sẽ không thể nào quên những thành tích như ngôi á quân U23 châu Á 2018, bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại cuối cùng World Cup 2022 cùng 2 lần giành tấm HCV SEA Games. 

HLV Park Hang-seo nhận vinh dự lớn, tự tin hướng đến AFF Cup 2022. Ảnh: Internet
HLV Park Hang-seo nhận vinh dự lớn, tự tin hướng đến AFF Cup 2022. Ảnh: Internet

Ngoài thành công vang dội trên sân cỏ, HLV Park còn trở thành biểu tượng cây cầu ngoại giao 2 nước Việt - Hàn khi truyền tải và làm nổi bật được điểm chung về tinh thần chiến thắng, tính kỷ luật, tình đồng đội... của bóng đá Việt Nam.

Vừa qua, chiến lược gia người Hàn Quốc đã xác nhận chia tay ĐT Việt Nam khi hợp đồng 2 bên đáo hạn vào ngày 31/1/2023. AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của thầy Park trên cương vị thuyền trưởng ĐT Việt Nam.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news