Tin mới

Hồi giáo Tân Cương cấm cười tại đám cưới, cấm khóc tại đám tang

Thứ ba, 08/04/2014, 11:14 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thống đốc khu vực đầy bất ổn phía Tây Trung Quốc, Tân Cương, cho biết các chiến binh Hồi giáo tại đây đang cấm cười tại các đám cưới và cấm khóc tại các đám tang khi ông kêu gọi mọi người dập tắt “khối u” của chủ nghĩa cực đoan.

(Tinmoi.vn) Thống đốc khu vực đầy bất ổn phía Tây Trung Quốc, Tân Cương, cho biết các chiến binh Hồi giáo tại đây đang cấm cười tại các đám cưới và cấm khóc tại các đám tang khi ông kêu gọi mọi người dập tắt “khối u” của chủ nghĩa cực đoan.

 

Tân Cương, khu vực giàu tài nguyên và là vị trí chiến lược tại biên giới Trung Á đã bị bạo lực bao vây trong nhiều năm khi chính phủ đổ tội cho các chiến binh Hồi giáo và người ly khai.

Căng thẳng của Trung Quốc đối với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ngày một tăng lên sau vụ đâm xe tại Quảng trường Thiên An Môn vào  tháng 10 và vụ đâm chém đẫm máu hồi tháng 3 năm nay tại thành phố Côn Minh phía tây nam đất nước. Bắc Kinh đổ lỗi cho các chiến binh tại Tân Cương gây ra 2 vụ thảm sát.

Viết trên tờ Xinjang Daily, Thống đốc Tân Cương Nur Bekri nói rằng những kẻ cực đoan đã lợi dụng đức tin của người dân, đặc biệt là “những người trẻ, ít hiểu biết” để thực hiện hành động khủng bố”.

“Để kích động sự cuồng tín và kiểm soát các tín đồ, tôn giáo cực đoan có giáo lý xuyên tạc trắng trợn đã tạo nên tà giáo như “liệt sĩ thánh chiến lên thiên đường”, “giết chết 1 người ngoại giáo có giá trị hơn 10 năm sùng đạo”, ông viết.

“Họ sử dụng điều này để làm tín đồ bối rối trước những gì họ tin là “thánh chiến” trong hình thức tự sát tấn công khủng bố hoặc các hình thức bạo lực khác”, ông Bekri nói thêm. Những người không tuân theo luật lệ chặt chẽ của người Hồi giáo sẽ bị lên án là “kẻ phản bội”, “cặn bã”.

“Họ cấm xem ti vi, nghe đài, đọc báo, hát và nhảy, không cho phép cười tại đám cưới và khóc tại đám tang. Họ buộc đàn ông nuôi râu còn phụ nữ phải mặc burkha”.

Trước đó, Đảng cộng sản Trung Quốc đã ban hành cảnh báo về chủ nghĩa cực đoan kèm theo các cuộc đàn áp chiến binh một cách mạnh mẽ.

Bảo Linh (Theo Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news