Tin mới

Huyền thoại Man UTD chê Ten Hag đối xử Ronaldo không công bằng, sẽ đến lúc 'Quỷ đỏ' xin CR7 ở lại

Thứ sáu, 23/09/2022, 18:49 (GMT+7)

Từ vị thế của người đã ghi bàn nhiều nhất đội mùa trước, lúc này Cristiano Ronaldo lại đang phải ngồi dự bị khi phong độ của của 2 đàn em là Marcus Rashford đã hồi sinh và Jadon Sancho cũng thể hiện được sự quan trọng.

Cristiano Ronaldo đang phải trải qua những ngày tháng không mấy vui vẻ trong sự nghiệp của mình khi mới chỉ ghi 1 bàn thắng trên chấm phạt đền cho MU và thường xuyên phải ngồi dự bị. Việc này là điều dễ hiểu bởi siêu sao người Bồ Đào Nha đã 37 tuổi và không còn ở trạng thái tốt để có thể thích ứng với lối chơi của HLV Erik Ten Hag.

Huyền thoại Man UTD chê Ten Hag đối xử Ronaldo không công bằng, sẽ đến lúc 'Quỷ đỏ' xin CR7 ở lại
Huyền thoại Man Utd chê Ten Hag đối xử Ronaldo không công bằng, sẽ đến lúc 'Quỷ đỏ' xin CR7 ở lại

Sự ra đi của chủ nhân 5 Quả bóng vàng vào cuối mùa giải sẽ không phải điều gì ngạc nhiên khi Rashford đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Erik Ten Hag. Cầu thủ 24 tuổi đã đã có 3 bàn sau 6 trận và MU hiện đã đàm phán với người đại diện của Rashford về việc gia hạn hợp đồng với chân sút người Anh.

Tuy nhiên, một số người vẫn tin rằng Ronaldo sẽ đến lúc chứng tỏ lại giá trị của mình ở MU, đồng đội cũ của anh Patrice Evra là một trong số đó.

Rashford đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Erik Ten Hag.
Rashford đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Erik Ten Hag.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây cho tờ tin tức Abola (Bồ Đào Nha), cựu huyền thoại MU cho rằng quyết định đẩy Ronaldo lên ghế dự bị của HLV Ten Hag giống như để phát đi một thông điệp hơn là mang tính chiến thuật. “Ten Hag đã nói rằng Ronaldo vẫn nằm trong kế hoạch của ông ấy trong kỷ nguyên mới. Nhưng một khi MU cần thay đổi kết quả, Ten Hag cần một sự khẳng định quyền lực của mình và ông ấy đã chọn Ronaldo làm người bị hy sinh”, Evra nêu quan điểm.

Hôm 20/9 vừa qua, CR7 đã được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) trao giải thưởng dành cho cây săn bàn số 1 cấp độ đội tuyển quốc gia ở đêm gala “Quinas de Ouro”.
Hôm 20/9 vừa qua, CR7 đã được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) trao giải thưởng dành cho cây săn bàn số 1 cấp độ đội tuyển quốc gia ở đêm gala “Quinas de Ouro”.

Huyền thoại người Pháp cho rằng, điều đó là không công bằng, bởi Ronaldo vẫn đang và sẽ là một cầu thủ hàng đầu. Có thể MU cần những cầu thủ khác để có được phong độ như lúc này, nhưng sẽ tới lúc họ nói ‘Cristiano, làm ơn hãy ở lại’. Evra tin chắc vào điều đó, 'tôi nghĩ Ronaldo và HLV Ten Hag cần nói chuyện thẳng thắn với nhau'.

Cristiano Ronaldo hưởng lương lên đến 480.000 bảng/tuần ở sân Old Trafford dù anh đã 37 tuổi và phong độ suy giảm.
Cristiano Ronaldo hưởng lương lên đến 480.000 bảng/tuần ở sân Old Trafford dù anh đã 37 tuổi và phong độ suy giảm.

Trong khi đó, môt huyền thoại khác là Rio Ferdinand cũng cho rằng, Cristiano Ronaldo sẽ không an phận ngồi dự bị dài hạn ở sân Old Trafford mà sẽ nỗ lực để giành lại vị trí chính thức. "Mọi người không thể hiểu những gì anh ấy đã nỗ lực trong quá khứ. Vì vậy anh ấy sẽ không hài lòng khi phải ngồi trên băng ghế dự bị, hoặc không đạt được những con số thống kê mà anh ấy muốn.

Tuy nhiên, CR7 sẽ phản ứng một cách chuyên nghiệp, sẽ tập trung luyện tập để giành lại vị trí chính thức mà anh ấy đã có. Anh ấy không thi đấu giao hữu trước mùa giải, nên tôi hiểu tại sao anh ấy không có suất chính thức", Rio Ferdinand chia sẻ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news