Tin mới

IS đốt nhà máy hóa chất, hàng trăm người nhập viện

Thứ hai, 24/10/2016, 14:48 (GMT+7)

IS mới đây vừa đốt một nhà máy hóa chất tại Mosul, Iraq đã khiến ít nhất gần 1.000 người nhập viện để điều trị về hô hấp.

IS mới đây vừa đốt một nhà máy hóa chất tại Mosul, Iraq đã khiến ít nhất gần 1.000 người nhập viện để điều trị về hô hấp.

RT hôm 22/10 đưa tin, gần 1.000 người đã phải  nhập viện để điều trị sau khi Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS phóng hỏa đốt một nhà máy hóa chất chuyên sản xuất lưu huỳnh.

Lực lượng quân sự Mỹ đeo mặt nạ dưỡng khí, tránh gió mang theo hơi độc từ nơi IS đốt nhà máy hóa chất.

Hãng tin này của Nga cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực Mishraq, phía nam thành phố Mosul của Iraq. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận ca tử vong nào.

Tuy nhiên một quan chức Iraq cho biết, có hai người dân trong ngôi làng ở gần nhà máy đã thiệt mạng do tiếp xúc với chất độc.

Từ hôm 21/10, một phóng viên nước ngoài đã phát hiện ra khói bốc lên từ nhà máy, cùng với loại khí độc hại phát ra.

Quan chức quân đội Mỹ cũng lên tiếng xác nhận thông tin trên và khẳng định, gió mang theo khói độc đã khiến lực lượng Mỹ đóng tại sân bay quân sự  gần Mosul phải mang mặt nạ chống độc.

Nghiêm Thu (Tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news