Tin mới

IS và Boko Haram đánh bom bằng gà, vịt

Thứ năm, 20/10/2016, 16:55 (GMT+7)

Những tổ chức khủng bố như IS hay Boko Haram đã nghĩ ra nhiều cách thức để thực hiện các vụ đánh bom, và mới đây là gắn bom lên gia cầm, chim hay thậm chí là thân cây để khủng bố.

Những tổ chức khủng bố như IS hay Boko Haram đã nghĩ ra nhiều cách thức để thực hiện các vụ đánh bom, và mới đây là gắn bom lên gia cầm, chim hay thậm chí là thân cây để khủng bố.

Mới đây, hãng tin AP vừa đăng tải thông tin cho biết, nhóm hồi giáo cực đoan Boko Haram và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã cùng nghĩ ra "ý tưởng" khủng bố mới bằng cách gắn bom lên gia cầm và chim.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Lãnh đạo quân đội Nigeria đã công bố một loạt hình ảnh, trong đó cho thấy nhóm Boko Haram đã dùng biện pháp này thực hiện một số vụ đánh bom tại khu vực đông dân cư. Cụ thể, chúng cài bom lên những động vật này sau đó lùa vào các khu vực đông người và kích nổ từ xa.

Về phần phiến quân IS, cách thức này đã được sử dụng trước đó. Tuy nhiên gần đây những tên khủng bố còn nghĩ cách gài bom lên thân cây, viên gạch rồi rình lúc đông người đi qua để kích nổ.

Nghiêm Thu (Tổng hợp) 

 

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news