Tin mới

IS giết hại hàng trăm người

Thứ bảy, 05/11/2016, 09:13 (GMT+7)

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã giết hại hàng trăm người, trong đó có nhiều cựu nhân viên chính phủ Iraq.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã giết hại hàng trăm người, trong đó có nhiều cựu nhân viên chính phủ Iraq.

Phát ngôn viên nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm qua 4/11 cho biết, phiến quân IS đã giết hại 50 người hồi đầu tuần này vì đào tẩu tại căn cứ quân sự Ghazlani, Mosul và giết chết 180 cựu nhân viên chính phủ Iraq trước khi rút lui khỏi thị trấn Kokjali.

Khủng bố IS tiếp tục xử tử nhiều người dân ở thành phố Mosul, Iraq trong bối cảnh bị vây hãm chặt chẽ.

Cũng trong tuần qua, IS đã đẩy 1.600 người từ thị trấn Hammam al-Alil tới Tal Afar, biến họ thành lá chắn sống. Những người này bị lợi dụng để giúp IS chống lại các cuộc không kích. Chúng cũng thông báo với một số người rằng họ có thể bị đưa tới Syria.

Phiến quân cũng đưa 150 gia đình từ Hammam al-Alil tới Mosul hôm 2/11. Chúng cũng yêu cầu người dân tại đây nộp con cái họ, đặc biệt là các bé trai trên 9 tuổi, biến chúng trở thành chiến binh nhí.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Mosul IS