Tin mới

Khẩn cấp truy tìm 2 người trốn cách ly, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Thứ hai, 07/12/2020, 14:22 (GMT+7)

Sáng 7/12, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Trưởng Phòng Y tế huyện An Phú kiêm Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú (tỉnh An Giang) chia sẻ trên VTV, đơn vị đang khẩn cấp truy tìm hai đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Hiện tại, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện An Phú đang truy tìm 2 người trốn khỏi nơi cách ly tập trung khi vừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị đưa vào nơi cách ly 2 ngày, chưa lấy kết quả xét nghiệm thì đã bỏ trốn trong đêm. Hai người là Đinh Văn Út, 33 tuổi và Trần Văn Trứ, 32 tuổi, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú, An Giang.

Trước đó, Khu cách ly tập trung trường THPT Lương Thế Vinh, huyện An Phú đã tiếp nhận 2 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bị Đồn Biên phòng Phú Hữu, huyện An Phú bắt giữ rồi đưa vào khu vực cách ly này. UBND huyện An Phú đã ra Quyết định cách ly tập trung đối với Út và Trứ. Đến khoảng 0 giờ sáng 7-12 Khu cách ly tập trung Lương Thế Vinh phát hiện 2 người này đã trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Hai đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung. Ảnh: 2sao

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Trưởng Phòng Y tế huyện An Phú kiêm Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú (tỉnh An Giang) chia sẻ với VTV: "Hai người này vừa đưa vào cách ly 2 ngày chưa được lấy mẫu xét nghiệm thì đã bỏ trốn trong đêm tối. Hiện tại, các lực lượng đang tập trung tìm kiếm 2 người này về nơi cách ly tập trung theo đúng quy định pháp luật".

Hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện thông báo đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong toàn huyện khẩn trương điều tra, rà soát truy tìm đưa về khu cách ly theo đúng quy định.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Chuyên gia y tế: Yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải xét nghiệm vừa không cần thiết, vừa tốn kém

Liên quan đến việc một số địa phương yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải có kết quả xét nghiệm COVID-19, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, Bộ Y tế quy định không chỉ định xét nghiệm, cách ly không cần thiết mà chỉ xét nghiệm với người có điều tra dịch tễ và chỉ cách ly F1 tại nhà.