Tin mới

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiết lộ thứ quý giá nhất cuộc đời hậu ly hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Thứ tư, 16/11/2022, 09:43 (GMT+7)

Không phải ông Đặng Lê Nguyên Vũ, đây mới là thứ bà Lê Hoàng Diệp Thảo muốn níu giữ trong tầm tay. 

Cách đây ít giờ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ về thứ quý giá nhất cuộc đời muốn níu giữ mà không thể. Đó chính là thời gian: "Thời gian vô cùng quý giá, hãy sử dụng nó cho những người và những việc có ích. Thời gian đối với đời người là có hạn, ban sử dụng thời gian như thế nào thì sẽ có được cuộc sống như thế đó. Bạn bè không cần nhiều lắm, chỉ cần một số người để tâm sự, có thể hiểu được mình là tốt rồi. Mối giao tiếp không cần rộng quá, chỉ cần thực tình là tốt rồi. Sinh mệnh là có hạn, chỉ có thể chia sẻ với những người, những việc đáng giá" - bà chủ King Coffee tâm sự.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói về thứ quý giá nhất muốn níu giữ hơn cả ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh internet
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói về thứ quý giá nhất muốn níu giữ hơn cả ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh internet

Chia sẻ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhận được sự đồng tình của cư dân mạng. Thời gian gần đây, vợ cũ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ liên tục có những dòng trạng thái đầy triết lý về cuộc sống. Là một nữ doanh nhân thành đạt, từng trải, những chia sẻ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo luôn nhận được sự đồng tình từ số đông cư dân mạng. 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo ngày càng thành công trong công việc kinh doanh. Ảnh internet
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo ngày càng thành công trong công việc kinh doanh. Ảnh internet

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng được biết đến là người vợ tào khang của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Bà Thảo quyết định cưới khi ông Vũ vẫn tay trắng chưa có gì. Sau khi cưới, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã cùng nhau xây dựng sự nghiệp và tạo ra đế chế Trung Nguyên. Cả hai có với nhau 4 người con là Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên, Tây Nguyên. 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trở thành nữ tướng đầy bản lĩnh trong thương trường. Ảnh internet
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trở thành nữ tướng đầy bản lĩnh trong thương trường. Ảnh internet

Dù đã "đồng cam cộng khổ" cùng nhau nhưng cuối cùng bà Thảo và ông Vũ lại không thể cùng nhau đi đến cuối con đường khi cả hai đều trái quan điểm nhau. Vụ ly hôn của ông chủ Trung Nguyên và bà chủ King Coffee kéo dài hơn 7 năm mới giải quyết êm xuôi.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng chua xót khi ly hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh internet
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng chua xót khi ly hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh internet

Sau khi chính thức 'đường ai nấy đi', bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ đều lựa chọn cho mình một hướng đi riêng và phát triển sự nghiệp xây dựng đế chế cafe riêng của mình. Trong khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục mở rộng mô hình con cưng và khẳng định vững chắc vị thế 'vua Cafe Việt' ở cả thị trường trong nước và quốc tế thì bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng có những bước 'chuyển mình' vô cùng mạnh mẽ. 

Song hành cùng việc liên tục đổi mới và phát triển con cưng, bà Lê Hoàng Diệp Thảo còn tổ chức nhiều dự án nhằm giúp đỡ hàng trăm chị em phụ nữ khởi nghiệp cũng như thay đổi tích cực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình trong tương lai.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news