Tin mới

Kiev mở ra chìa khóa cho hòa bình tại miền đông

Thứ hai, 11/05/2015, 16:15 (GMT+7)

Người đứng đầu cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết, chính phủ của Tổng thống Ukraine Poroshenko cho thấy sự sẵn sàng để phân chia quyền lực cho các vùng trong nước. Đây được coi là một động thái quan trọng trong việc thỏa thuận hòa bình với khu vực miền đông Ukraine.

Người đứng đầu cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết, chính phủ của Tổng thống Ukraine Poroshenko cho thấy sự sẵn sàng để phân chia quyền lực cho các vùng trong nước. Đây được coi là một động thái quan trọng trong việc thỏa thuận hòa bình với khu vực miền đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine Poroshenko

Tăng các quyền hạn cho khu vực miền đông được coi là chìa khóa để tiếp tục đi đến các thỏa thuận khác trong việc khôi phục lại sự ổn định của đất nước Ukraine. Ngay từ khi mới bắt đầu xảy ra cuộc xung đột, lực lượng ly khai luôn đòi Kiev yêu cầu đầu tiên đó là ghi nhận quyền tự chủ của khu vực phía đông.

Tuy nhiên Poroshenko tại một cuộc họp của Ủy ban Hiến pháp, nói rằng "Ukraine phải vẫn là một nhà nước thống nhất". Ông cũng thừa nhận rằng vấn đề một nhà nước liên bang của Ukraine có thể được đưa vào một cuộc trưng cầu dân ý. Đây được coi là một động thái làm dịu tình hình xung đột đi rất nhiều và là bước nhượng bộ của Kiev đối với các lực lượng ly khai.

Tình hình Ukraine đã có những chuyển biến tích cực sau khi thỏa thuận Minsk được ký kết vào tháng Hai vừa qua. Trong đó tất cả các loại vũ khí hạng nặng của quân đội chính phủ Ukraine và của lực lượng ly khai đều phải được rút hết ra khỏi các vùng chiến sự. Mặc dù tiếng súng vẫn còn nổ nhưng đã giảm đi rất nhiều so với trước thỏa thuận Minsk.

Các chuyên gia hi vọng rằng, trong thời gian tới các bên sẽ tiếp tục tìm được tiếng nói chung và người dân Ukraine sẽ sớm trở lại cuộc sống yên bình vốn có trước đây. Cuộc khủng hoảng đã làm hàng nghìn người dân phải từ bỏ nhà cửa và đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Đặc biệt cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm cho Nga và phương Tây trừng phạt kinh tế lẫn nhau, ảnh hưởng đến hàng loạt các nền kinh tế các nước khác.

Theo Yên Hưng/Newsland

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news