Tin mới

King's Cup 2019 chưa khởi tranh, Thái Lan đã gặp bất lợi quá lớn so với ĐT Việt Nam

Thứ bảy, 04/05/2019, 11:07 (GMT+7)

ĐT Thái Lan sẽ không có được những sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu King's Cup 2019 sắp tới được tổ chức trên sân nhà.

Sau những thất bại liên tiếp ở nhiều sân chơi châu lục, Thái Lan đã đánh mất vị thế số 1 Đông Nam Á vào tay đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, Voi Chiến rất muốn lấy lại thể diện của mình. King's Cup 2019 sắp tới là cơ hội để Thái Lan có được điều đó. Tuy nhiên họ lại không có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này.

Theo Siam Sports, 4 cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài sẽ trở về Thái Lan để tham dự giải đấu giao hữu sắp tới. Trong đó, thủ thành Kawin Thamsatchanan đang chơi bóng tại giải hạng 2 của Bỉ sẽ về nước vào ngày 15/5 tới. Tuy nhiên thủ thành số 1 của Thái Lan hiện đang không có được thể trạng tốt nhất sau chấn thương tay gặp phải hồi tháng 10 năm ngoái.

Thủ thành số 1 của Thái Lan đã lỡ hẹn với AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019

Trong khi bộ 3 đang chơi bóng tại Nhật Bản: Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan và Theerathon  Bunmathan sẽ chỉ trở về sau ngày 1/6. Như vậy, HL Sirisak Yodyardthai sẽ chỉ có đúng 3 ngày để cho các học trò tập luyện, làm quen với ý đồ chiến thuật mới trước khi giải đấu chính thức khởi tranh vào ngày 05/06.

Chanathip và những cầu thủ của Thái Lan đang chơi bóng tại J.League sẽ chỉ trở về sau ngày 01/06

Ở trận đấu đầu tiên tại King’s Cup 2019, Thái Lan sẽ gặp Ấn Độ. Trong khi Việt Nam đối đầu với Curacao.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: King's Cup 2019