Tin mới

Làng thương vợ ở Huế: Chồng lo cơm nước, nhà cửa, vợ chỉ việc ngồi chơi

Thứ hai, 19/04/2021, 09:30 (GMT+7)

Làng thương vợ có nét văn hóa đặc biệt, người phụ nữ tại đây được cánh mày râu thương thương, chăm sóc hết mực.

Cuộc sống hôn nhân được quyết định rất lớn bởi thái độ và tình cảm, sự tôn trọng mà hai bên dành cho đối phương. Nhiều cuộc tình phải chấm dứt chỉ vì thái độ không tôn trọng, chia sẻ công việc nhà không đều hoặc thậm chí là chuyện trọng nam khinh nữ.

Tuy nhiên, điều này không xảy ra với “ngôi làng thương vợ” tại làng Công Thương thuộc địa phận xã Thuỷ Vân, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây, tất cả phụ nữ đều là những bông hoa đẹp được phái mạnh tôn trọng, chở che hết mực.

Ảnh: Tin miền Trung
Ảnh: Tin miền Trung

Thay vì vừa phải đảm việc nước, giỏi việc nhà, yêu cầu phải khéo léo, giỏi giang,.. thì phụ nữ tại làng Công Thương khá thoải mái khi không hề phải động tay vào bất cứ công việc gì trong gia đình, nhất là chuyện nặng nhọc.

Ở làng này, đàn ông là người quán xuyến mọi việc trong gia đình, từ giặt giũ đến cơm nước. Ảnh: Internet
Ở làng này, đàn ông là người quán xuyến mọi việc trong gia đình, từ giặt giũ đến cơm nước. Ảnh: Internet

Các bà vợ nơi đây cũng chẳng bao giờ phải ra đồng, không phải vì họ lười nhác mà vì các ông chồng không cho phép vợ mình làm việc đồng áng nặng nhọc. Tất cả mọi công việc ruộng đồng ở làng Công Thương đều do cánh mày râu chăm lo. 

Những người phụ nữ tại đây luôn được dịp thảnh thơi vì những công việc nặng nhọc đã có chồng gánh vác. Ảnh: Internet
Những người phụ nữ tại đây luôn được dịp thảnh thơi vì những công việc nặng nhọc đã có chồng gánh vác. Ảnh: Internet

Với đàn ông nơi đây, chuyện sinh con của phụ nữ đã rất vất vả, vậy nên các bà vợ nơi đây chỉ việc ở nhà lo cơm nước, chăn nuôi lợn gà, nuôi dạy con cáo và làm những công việc nhẹ nhàng. Họ không bao giờ tính toán chia việc với vợ. Sau khi lo việc đồng áng, đàn ông trở về nhà, hỗ trợ vợ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ quần áo. 

Đàn ông trong làng chăm chỉ công việc đồng áng. Ảnh: Internet
Đàn ông trong làng chăm chỉ công việc đồng áng. Ảnh: Internet

Đàn ông tại làng ngoài việc chăm chỉ làm ăn lại còn rất ít khi rượu chè,.. Hình ảnh người đàn ông ngồi giặt quần áo cho vợ ở đây không còn là điều xa lạ ở đây. Vì vậy mà nhiều người hâm mộ nói rằng phụ nữ lấy được chồng ở lầng Công Lương giống như gặp được vận may phúc đức. Ngược lại, phụ nữ tại đây luôn cố gắng vun vén nhà cửa, nuôi dạy con cái sao cho thật tốt.

Các cặp vợ chồng trong làng luôn sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Ảnh: Internet
Các cặp vợ chồng trong làng luôn sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Ảnh: Internet
Ảnh: Dân trí
Ảnh: Dân trí

Chia sẻ trên Gia đình & Xã hội, ông Trương Hữu Chi- Trưởng làng Công Lương cho hay: "Ở làng Công Lương có 300 hộ nhưng tất cả đều sống rất hạnh phúc, chưa bao giờ có chuyện chồng đánh vợ và đặc biệt hơn là từ lúc làng thành lập đến nay chưa hề có cặp vợ chồng nào phải ly hôn".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Huế hôn nhân