Tin mới

Lãnh đạo đảng đối lập Nga bị bắn chết gần điện Kremlin

Thứ bảy, 28/02/2015, 09:40 (GMT+7)

Cựu Phó thủ tướng Nga Boris Nemtsov, đối thủ của Tổng thống Vladimir Putin đã bị bắn chết khi đi ngang qua cây cầu gần điện Kremlin ngày hôm qua, 27/2.

Cựu Phó thủ tướng Nga Boris Nemtsov, đối thủ của Tổng thống Vladimir Putin đã bị bắn chết khi đi ngang qua cây cầu gần điện Kremlin ngày hôm qua, 27/2.

 

Ông Boris Nemtsov bị ám sát ngay tại trung thâm thủ đô Moscow

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Nga ngày 27/2 cho biết: “Ông Boris Yefimovich đã bị giết ngay tại trung tâm thủ đô Moscow”.

Vụ ám sát xảy ra vào lúc 23h40 (giờ địa phương), chỉ vài ngày trước khi ông Nemtsov lên kế hoạch tiến hành cuộc biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Putin. Ông bị bắn 4 lần từ một chiếc xe đi ngang qua đường. Người phụ nữ đi cùng ông Nemtsov lúc ấy đang được đưa đi thẩm vấn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án vụ giết người này. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thì chia sẻ trên Twitter: “Thật khó tin là ông Nemtsov đã bị giết. Tôi tin rằng những kẻ thủ ác sẽ bị đưa ra công lý. Chỉ là sớm hay muộn. Xin hãy an nghỉ”.

Ông Nemtsov, 55 tuổi, từng là Phó Thủ tướng từ những năm 1990 trong chính phủ Boris Yeltsin. Ông rời khỏi quốc hội năm 2003 và giúp đỡ thành lập cũng như lãnh đạo một số phe phái đối lập.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news