Tin mới

Lý Á Bằng chưa hết khổ, con gái thứ 2 bị bệnh, nghi là bẩm sinh do gene di truyền

Thứ sáu, 03/03/2023, 11:44 (GMT+7)

Con gái thứ hai của Lý Á Bằng bị bệnh, nhiều CDM lo sợ cô bé mắc một căn bệnh bẩm sinh, liên quan đến gene di truyền.

Dù trước hôn nhân có lãng mạn đến đâu thì cuộc sống sau hôn nhân cũng sẽ đưa chúng ta trở về thực tại. Có những chuyện vặt vãnh thỉnh thoảng khiến con người ta lo lắng, tiều tụy cả về thể xác lẫn tinh thần. Điều quan trọng là chúng ta phải điều chỉnh bản thân, từng chút một giải quyết khó khăn. Sau khi kết hôn với Lý Á Bằng, Hải Hà Kim Hỷ đã tạm thời dừng công việc người mẫu để lui về chăm sóc gia đình. Cô ở nhà chăm sóc chồng và nuôi dạy con cái.

Hải Hà Kim Hỷ đưa con đi tiêm phòng và thăm khám.
Hải Hà Kim Hỷ đưa con đi tiêm phòng và thăm khám.

Mới đây, Hải Hà Kim Hỷ đăng tải đoạn video đưa con gái đến bệnh viện khám sức khỏe và tiêm phòng. Để giúp con gái không sợ hãi trong môi trường xa lạ, Hải Hà Kim Hỷ luôn đồng hành cùng cô bé suốt quá trình thăm khám và tiêm chủng. Bé cũng rất ngoan, chỉ khóc một chút sau khi tiêm xong. Sau đó, Hải Hà Kim Hỷ đưa con đến khoa da liễu. Cô cho biết con gái luôn bị bong tróc da tay liên tục và tình trạng đã kéo dài một thời gian.

Con gái thứ 2 của Lý Á Bằng bị bong tróc da tay trong một thời gian dài, bôi thuốc không khỏi.
Con gái thứ 2 của Lý Á Bằng bị bong tróc da tay trong một thời gian dài, bôi thuốc không khỏi.

Trở về nhà, Hải Hà Kim Hỷ buồn bã và nhờ đến sự giúp đỡ của CDM. Cô tiết lộ tay của con gái đã bị bong tróc một thời gian nhưng vì ra ngoài không tiện nên cô đã lên mạng tham khảo thông tin. Sau khi bôi thuốc thì tình trạng vẫn không cải thiện. Ngay cả sau lần thăm khám này bác sĩ vẫn không chẩn đoán được cụ thể tình trạng, yêu cầu cô đưa con đến phòng khám chuyên khoa da liễu để khám.

Nhiều người lo sợ cô bé bị mắc một căn bệnh bẩm sinh.
Nhiều người lo sợ cô bé bị mắc một căn bệnh bẩm sinh.

Theo trang 163, bong tróc da tay thường do da khô hoặc do nấm. Nhưng nếu dùng thuốc không có tác dụng thì đó là bệnh khó chữa hoặc dùng không đúng thuốc. CDM lo lắng rằng rất có thể đây là một căn bệnh bệnh sinh. Trước đó, con gái lớn của Lý Á Bằng là Lý Yên bị sứt môi bẩm sinh, có liên quan đến da. Nhiều người lo lắng gene của Lý Á Bằng có vấn đề nên đã di truyền cho con.

Trước đó, Lý Yên, con gái đầu của Lý Á Bằng cũng bị dị tật hở hàm ếch bẩm sinh.
Trước đó, Lý Yên, con gái đầu của Lý Á Bằng cũng bị dị tật hở hàm ếch bẩm sinh.

Nhiều bệnh di truyền lặn không biểu hiện ở bố mẹ nhưng có khả năng xuất hiện ở con cái. Để chắc chắn, Hải Hà Kim Hỷ được mọi người khuyên nên đưa con đến bệnh viện chuyên khoa da để kiểm tra một cách có hệ thống.
Có lẽ vì chăm con trong một thời gian dài, lại phải gánh vác hết công việc trong nhà thay cho Lý Á Bằng nên Hải Hà Kim Hỷ trông rất mệt mỏi, xuống sắc. Trong video đăng lên mạng, Hải Hà Kim Hỷ để lộ đôi mắt buồn ngủ, quầng thâm lộ rõ, nhìn hốc hác và buồn bã.

Hải Hà Kim Hỷ rạng rỡ khi mới kết hôn.
Hải Hà Kim Hỷ rạng rỡ khi mới kết hôn.

Trong những bức ảnh trước khi kết hôn và sinh con, đôi mắt nữ người mẫu luôn rạng rỡ và đầy sức sống. Trong video hiện tại, ánh hào quang trong mắt đã biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi, hụt hẫng.
Nhân sự việc lần này, CDM quay sang chỉ trích Lý Á Bằng. Trong khi con ốm, vợ mệt mỏi nhưng nam diễn viên vẫn ra ngoài cùng bạn bè thưởng thức trà ngon và nói về những kế hoạch tương lai. Nhiều người thương cảm cho Hải Hà Kim Hỷ, nói Lý Á Bằng là người vô trách nhiệm, không quan tâm đến gia đình.

Lý Á Bằng thưởng trà cùng bạn bè và bị CDM chỉ trích là vô trách nhiệm với gia đình.
Lý Á Bằng thưởng trà cùng bạn bè và bị CDM chỉ trích là vô trách nhiệm với gia đình.

Lý Á Bằng từng một lần đổ vỡ hôn nhân với Vương Phi, lý do là tích cách không hòa hợp. Lần này, CDM hy vọng nam diễn viên đừng biến Hải Hà Kim Hỷ thành một Vương Phi thứ hai. Họ mong anh đối xử tốt với gia đình và chúc cặp đôi sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

(Theo 163)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news