Tin mới

Máy bay Malaysia mất tích: Bặt vô âm tín sau 14 giờ tìm kiếm

Thứ bảy, 08/03/2014, 17:03 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Văn phòng UB Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã điều nhiều máy bay, tàu cứu hộ, cứu nạn và tàu cảnh sát biển Việt Nam xuất phát ra vùng biển chiếc máy bay Malaysia bị mất tích.>>Phát hiện dấu hiệu máy bay Malaysia mất tích?>>Máy bay Malaysia mất tích: Cuộc tìm kiếm khổng lồ tại vùng biển Việt Nam

(Tinmoi.vn) Văn phòng UB Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã điều nhiều máy bay, tàu cứu hộ, cứu nạn và tàu cảnh sát biển Việt Nam xuất phát ra vùng biển chiếc máy bay Malaysia bị mất tích.

Sau khi xác định được vị trí của chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 của Malaysia đang gặp nạn tại tọa độ 6,56 độ vĩ Bắc – 103,35 độ kinh Đông, trên vùng biển Malaysia, cách Tây nam mũi Cà Mau khoảng 120 hải lý (300km), Bộ Quốc phòng Việt Nam đã lệnh cho Văn phòng UB Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng điều phương tiện, nhân lực tham gia phối hợp tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn.

Sau khi nhận lệnh từ Bộ quốc phòng vào 13h chiều 8/3, Tàu cảnh sát biển CSB 2001 xuất phát từ Hòn Khoai (14h), máy bay AN 26 của Quân chủ Phòng không không quân từ sân bay Tân Sơn Nhất (14h27), tàu cứu nạn SAR 413 đi từ Vũng Tàu (14h30) đã xuất phát làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

7 máy bay gồm 1 chiếc AN26, 2 trực thăng Mi171 (xuất phát từ Tân Sơn Nhất), 2 Mi171 (từ Đà Nẵng), 2 trực thăng Super của Tổng công ty bay trực thăng Việt Nam, 9 tàu gồm 5 chiếc của Hải quân ở Phú Quốc, 2 tàu Cảnh sát biển (ở Phú Quốc và Hòn Khoai) cùng 2 tàu cứu hộ, cứu nạn SAR 272 và 413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam luôn trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Chiếc máy bay mất tích tại lãnh hải Việt Nam

Chiếc máy bay mất tích tại lãnh hải Việt Nam

Malaysia, Việt Nam và Philippines đang nỗ lực phối hợp tìm kiếm và cứu hộ. Philippines đã gửi 3 tàu tuần tra hải quân và máy bay giám sát đến để hỗ trợ tìm kiếm. Phía Trung Quốc cũng đã cử 2 tàu cứu hộ hàng hải ở biển Đông đến để giúp đỡ công tác cứu hộ chiếc máy bay bị mất tích.

Giám đốc điều hành Malaysia Airlines, ông Ahmad Jauhari Yahya cho biết lần cuối cùng chiếc máy bay liên lạc về trung tâm khi nó đang cách phía đông thị trấn Kota Baru của Malaysia 200 km. “Chúng tôi đã liên lạc với chính quyền cả 2 nước Việt Nam và Malaysia bởi chiếc máy bay đã rơi ở không phận giữa 2 quốc gia”, ông Jauhari Yahya nói.

“Chiếc máy bay dân dụng Boeing 777-300 ER của Hãng hàng không Malaysia Airlines cất cánh lúc 16 giờ 42 phút (giờ GMT) ngày 7/3, dự kiến chuyển giao cho FIR (vùng thông báo hướng dẫn bay) Hồ Chí Minh lúc 17 giờ 22 phút (giờ GMT) cùng ngày. Khi máy bay mất tín hiệu kiểm soát thì chưa được chuyển giao.

Trước khi vào vùng kiểm soát không lưu của Việt Nam khoảng 1 phút thì mất toàn bộ liên lạc, tín hiệu rada. Hiện chưa xác định chính xác được vị trí máy bay. Khu vực máy bay mất tín hiệu lần cuối cùng lúc chuẩn bị chuyển giao là không phận gần tỉnh Cà Mau. Trong khi đó, tổ bay vẫn chưa có bất cứ liên lạc gì với FIR Hồ Chí Minh.” – Theo tin tức từ Báo điện tử Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Malaysia cho biết sau 14h tìm kiếm, chiếc máy bay mất tích vẫn bặt vô âm tín. “Chúng tôi đang làm tất cả mọi thứ trong khả năng để xác định vị trí chiếc máy bay. Chúng tôi đang tìm kiếm thông tin chính xác từ quân đội Malaysia. Họ đang đợi thông tin từ phía Việt Nam”.

Xem clip Người nhà nạn nhân trên chiếc máy bay mất tích của Malaysia ăn trực nằm chờ tại sân bay

Bảo Linh (Theo xinhua/dailymail/nst)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news