Tin mới

Miền Bắc năm nay đón mùa đông sớm, cuối tháng 9 đã có không khí lạnh

Thứ năm, 16/09/2021, 09:28 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của La Nina nên các chuyên gia dự báo mùa đông năm nay ở miền Bắc sẽ đến sớm hơn dự tính, thậm chí còn lạnh hơn mùa đông năm 2020.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo năm nay thời tiết sẽ có khả năng chuyển sang trạng thái pha lạnh La Nina bắt đầu từ khoảng tháng 10/2021. Trạng thái này sẽ duy trì hết hết năm 2021 với mức độ dự báo chính xác lên tới 70%. Thậm chí còn có khả năng lan sang năm 2022. Nhiệt độ mặt nước biển sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm và trong trạng thái pha lạnh. 

Dự báo Miền Bắc năm nay đón mùa đông sớm (Ảnh minh họa). Ảnh Internet
Dự báo Miền Bắc năm nay đón mùa đông sớm (Ảnh minh họa). Ảnh Internet

Chính vì vậy, do ảnh hưởng của La Nina, mùa đông năm nay ở Việt Nam sẽ đến sớm hơn dự định. Dự báo đến cuối tháng 9, đầu tháng 10 sẽ có một đợt lạnh. Xu hướng này sẽ còn tăng liên tục cho tới các tháng chính đông.

Dự báo, trong tháng 10 và tháng 11/2021, nhiệt độ trung bình tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ thấp hơn 0,5-1 độ C so với TBNN; các khu vực khác cao hơn từ 0,5-1 độ C. Tháng 12/2021 trên phạm vi toàn quốc sẽ phổ biến ở mức nhiệt độ thấp hơn 0,5-1 độ C.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1-3/2022 tại khu vực Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C; các tỉnh từ Trung Bộ trở vào phía Nam nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ so với TBNN.

Do ảnh hưởng của La Nina nên dự báo từ giữa tháng 9/2021 đến hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông sẽ còn có khả năng xuất hiện thêm khoảng 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 3-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta.

Nhiều khả năng trong tháng 1/2022 vẫn sẽ còn xuất hiện thêm bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ.

Dự báo đến cuối tháng 9, đầu tháng 10 sẽ có một đợt lạnh. Ảnh internet
Dự báo đến cuối tháng 9, đầu tháng 10 sẽ có một đợt lạnh. Ảnh internet

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng còn dự báo người dân cần đề phòng mưa lớn dồn dập xảy ra trong tháng 10 và tháng 11 (đặc biệt là tháng 10) ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn như năm 2020 là khó. Sang đến tháng 12/2020 có khả năng mưa to nhiều hơn.

Năm nay, mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có khả năng kết thúc muộn. Trong mùa khô còn có khả năng xuất hiện những đợt mưa trái mùa.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news