Tin mới

M.U - Everton, 18h ngày 5/10: Chờ Di Maria tỏa sáng

Chủ nhật, 05/10/2014, 13:27 (GMT+7)

Quỷ đỏ sẽ phải ra sân với hệ thống tấn công mới khi không có Wayne Rooney vì án treo giò, MU lúc này chắc chắn sẽ lại phải trông chờ vào sự tỏa sáng của tân binh đắt giá, Angel Di Maria.

 

 

 

 

 

 

 

Quỷ đỏ sẽ phải ra sân với hệ thống tấn công mới khi không có Wayne Rooney vì án treo giò, MU lúc này chắc chắn sẽ lại phải trông chờ vào sự tỏa sáng của tân binh đắt giá, Angel Di Maria.

Lực lượng:

- Man Utd: Đội trưởng Rooney bị treo giò, Herrera vắng mặt vì rạn xương sườn. Fellaini có thể trở lại từ băng ghế dự bị nhưng Phil Jones, Jonny Evans và Chris Smalling vẫn phải ngồi ngoài.

- Everton: Kevin Mirallas chấn thương nhưng Steven Pienaar có thể trở lại. Khả năng ra sân của Seamus Coleman và James McCarthy chưa chắc chắn.

Đối đầu và phong độ:

- Everton đã thắng 3 trong 4 trận cuối cùng gặp M.U, đều ở Premier League. 

- M.U thắng 2, thua 1 trong 3 trận đã đấu ở Old Trafford mùa này. Trong khi đó, Everton đang bất bại trên sân khách (thắng 1, hòa 2).

Sau khởi đầu nhạt nhòa, hàng công Man United đang có dấu hiệu vận hành trơn tru thời gian gần đây. Trong đó, 3 lần ra sân thi đấu gần nhất tại Premier League, Quỷ đỏ ghi được tới 9 bàn thắng. Nghĩa là trung bình mỗi trận các chân sút của HLV Louis van Gaal có 3 lần làm tung lưới đối phương.

Manchester United đã quay trở lại mạch chiến thắng sau trận đấu với West Ham cuối tuần trước. Tuy nhiên, cách mà đội bóng áo đỏ giành thắng lợi quả không thể khiến CĐV đội bóng này yên tâm. Đối đầu với Quỷ đỏ ngày hôm nay sẽ là 1 đối thủ rắn mặt hơn rất nhiều, Everton trong bối cảnh đội trưởng của họ, Wayne Rooney sẽ không thể góp mặt do án treo giò. Ở mùa giải năm ngoái, Everton chính là đội đã đánh bại MU ở cả 2 lượt trận đi và về. Chắc chắn, Quỷ đỏ đang muốn trả lại cả vốn lẫn lãi món nợ này. 

M.U - Everton, 18h ngày 5/10: Chờ Di Maria tỏa sáng

Dù có thành tích gần gần giống nhau, nhưng thực tế, M.U vẫn là đội đáng tin hơn Everton. M.U thua nhiều vì hàng thủ của họ luôn trong tình trạng chắp vá. Phía trên, Quỷ đỏ không có một tiền vệ phòng ngự đủ sức bao bọc. Ngược lại, Everton vẫn có những con người tốt nhất ở mùa trước, vẫn có James McCarthy và Gareth Barry án ngữ trên bộ tứ hậu vệ quen thuộc, thế nhưng, họ vẫn mong manh. Họ sa sút phong độ và dễ mắc sai lầm hơn. 
So với một hàng thủ chắp vá, một hàng thủ sa sút và mất đi sự tự tin có nguy cơ đổ vỡ cao hơn hẳn. Trong khi M.U đã bắt đầu quen với việc vắng mặt 4, 5 cầu thủ chính thức và chống chọi tốt hơn thì việc Everton có lấy lại được phong độ hay chưa vẫn là một câu hỏi lớn. 

Không những vậy, ngay cả khi hàng thủ tệ như nhau, M.U vẫn có hàng công được đánh giá cao hơn Everton. Ngay cả khi mất Rooney vì án treo giò, Quỷ đỏ vẫn có Di Maria, Mata, Van Persie và Falcao. Họ có lực lượng cực hùng hậu trên hàng tấn công. Everton không có điều đó. Kevin Mirallas chấn thương, họ mất đi một mũi nhọn. Steven Naismith tịt ngòi, họ không thể đẩy Lukaku vào giữa thay thế vì không có một cầu thủ tấn công ưng ý bên cánh phải. 

M.U - Everton, 18h ngày 5/10: Chờ Di Maria tỏa sáng

MU đã trở lại với mạch chiến thắng cần thiết.

DỰ ĐOÁN: 3-1

Đội hình thi đấu của hai đội: 

M.U - Everton, 18h ngày 5/10: Chờ Di Maria tỏa sáng

Theo Thu Thủy/Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: M.U Premier League