Tin mới

Mưa lũ phủ trắng hai bờ sông Dương Tử, nhiều nơi vượt đỉnh 'đại hồng thủy' 1998

Chủ nhật, 12/07/2020, 09:18 (GMT+7)

Kể từ tháng 6, những trận mưa lớn liên tục tàn phá Trung Quốc, dẫn vỡ đê, lũ lụt tại nhiều địa phương.Trong những ngày qua, nhiều tỉnh liên tục ra cảnh báo mưa lũ ở mức cao nhất.

Tính đến 14h ngày 10/7, đã có tổng cộng 141 trường hợp mất tích hoặc được xác nhận đã tử vong vì lũ lụt. Hôm qua, mực nước tại hồ Bà Dương dâng cao chưa từng thấy khiến chính quyền tỉnh Giang Tây đã phải nâng mức cảnh báo lũ cho các con sông gần đó lên mức cao nhất. Trong 2 ngày 9 và 10/7, 4 thành phố ven sông Dương Tử là Hàm Ninh và Kinh Châu thuộc tỉnh Hồ Bắc, Nam Xương và Thượng Nhiêu thuộc Giang Tây ban bố cảnh báo lũ cấp cao nhất trong sau khi mưa lớn gây ra lở đất, làm ngập đường sá, ruộng đồng, trong đó một số đoạn của dòng sông có thể sẽ tràn bờ.

Đập Xiaolangdi bắt đầu xả lũ trong mùa mưa lũ năm nay. Ảnh: DPA

Quận Kỳ Giang, Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Một khu dân cư ở Kỳ Giang bị ngập lụt. Ảnh: Tân Hoa xã

Lực lượng cứu hộ đưa người dân rời khỏi những ngôi làng bị ngập lụt thuộc huyện Hấp, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: EPA-EFE

Nước tuôn ra từ hồ chứa đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Lực lượng cứu hộ giải cứu một bé gái bị mắc kẹt do nước lũ. Ảnh: DPA

Lực lượng cứu hộ đưa một phụ nữ lên thuyền cao su tại Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Miếu Long Vương bị lụt tại Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa xã

Các nhân viên làm sạch một khu vực bị phủ bùn ở thành phố Cát Thủ, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Cảnh sát gia cố một con đê ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Người đàn ông đẩy giúp xe cho 2 mẹ con giữa mưa lớn tại Vũ Hán. Ảnh: EPA-EFE

Người phụ nữ thẫn thờ trước cảnh tưởng nhà cửa bị nước lũ tàn phá ở Tuân Nghĩa, Quý Châu. Ảnh: AP

Điểm trú ẩn tạm thời ở thị trấn Jiefangyan, huyện Luxi, Hồ Nam. Ảnh: Tân Hoa xã

Huyện Tonglu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bị ngập lụt. 27.397 cư dân tại đây đã được sơ tán. Ảnh: Tân Hoa xã

Miếu Long Vương tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news