Tin mới

Mỹ có công tố viên đặc biệt điều tra quan hệ Trum - Nga

Thứ năm, 18/05/2017, 09:27 (GMT+7)

Cựu Giám đốc FBI Robert Mueller đã được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Nga và cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống 2016.

Cựu Giám đốc FBI Robert Mueller đã được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Nga và cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống 2016.

Theo Reuters, Bộ Tư pháp Mỹ hôm 17/5 đã bổ nhiệm ông Robert Mueller nhiệm làm công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Nga cũng như cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống.

"Tôi cho rằng, việc bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt là cần thiết để người Mỹ tin tưởng hoàn toàn vào kết quả chung cuộc, chứ không phải nhằm truy tìm tội phạm hay truy tố", Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein nói.

Cựu Giám đốc FBI Robert Mueller được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt điều tra nghi vấn mối quan hệ giữa đội ngũ tranh cử của Trump với Nga. Ảnh: PA

Trong vai trò là công tố viên đặc biệt, ông Muller vẫn phải báo cáo tổng thống và Bộ Tư pháp, nhưng sẽ có thẩm quyền độc lập hơn trong quá trình điều tra so với một công tố viên thông thường.

Ông Muller từng là Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) từ năm 2001 đến 2013. Ông từng được Tổng thống Barack Obama đề nghị giữ nhiệm kỳ hơn 10 năm cho tới khi bổ nhiệm ông Comey làm người kế nhiệm.

Ông được sự ủng hộ của nghị sĩ ở cả đảng Dân chủ và Cộng hòa.

"Ông ấy là một lựa chọn tuyệt vời. Ông ấy sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện mà không chịu sức ép của công chúng hay bất kỳ sức ép chính trị nào. Tôi nghĩ là không có lựa chọn nào tốt hơn", Kathryn Ruemmler, một cựu công tố viên dưới thời Tổng thống Obama nói.

[mecloud]ENupRXk6pt[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news