Tin mới

Mỹ dọa trừng phạt, Triều Tiên coi như "trò đùa"

Thứ hai, 12/09/2016, 09:51 (GMT+7)

Hôm qua 11/9, đáp trả lại lời đe dọa sẽ tăng cường lệnh trừng phạt của Mỹ, Bình Nhưỡng cho rằng việc đó "thật nực cười" và thề sẽ tiếp tục phát triển sức mạnh hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt đó.

Hôm qua 11/9, đáp trả lại lời đe dọa sẽ tăng cường lệnh trừng phạt của Mỹ, Bình Nhưỡng cho rằng việc đó "thật nực cười" và thề sẽ tiếp tục phát triển sức mạnh hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt đó.

Hôm 9/9 vừa qua, Triều Tiên đã thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5, cũng là vụ thử nghiệm thứ 2 trong năm 2016. Vụ thử nghiệm có sức công phá mạnh nhất từ trước tới nay. Nước này đồng thời tuyên bố đã có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân và gắn trên tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên coi các biện pháp trừng phạt của Mỹ là nực cười và thề tiếp tục phát triển hạt nhân.

Ngay sau đó, hôm qua 11/9, trong buổi hội kiến với các quan chức Nhật Bản, phái đoàn đặc biệt Mỹ cho biết nước này sẽ tiến hành các lệnh cấm vận đơn phương chống lại Triều Tiên.

Đáp trả lời đe dọa trên, với thái độ không hề run sợ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhận định, việc quan chức Mỹ liên tục đề cập đến những lệnh trừng phạt vô nghĩa thật "nực cười" và tuyên bố nước này sẽ tiếp tục phát triển hạt nhân. Hãng thông tấn KCNA cho biết, "các biện pháp nhằm tăng cường năng lực hạt nhân quốc gia của Triều Tiên về cả chất lượng và số lượng chỉ nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền cũng như các mối đe dọa chiến tranh hạt nhân từ Washington".

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đã chỉ trích quyết định thử hạt nhân của Triều Tiên và tiến hành họp khẩn để đưa ra một nghị quyết. Mỹ, Anh và Pháp cũng hối thúc 15 thành viên trong hội đồng cùng đề xuất những lệnh trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news