Tin mới

Mỹ ghi nhận ngày bi thảm nhất từ khi dịch Covid-19 bùng phát

Thứ tư, 25/03/2020, 08:53 (GMT+7)

Có ít nhất 775 người tử vong và 54.808 người đã nhiễm Covid-19 tại Mỹ, theo thống kê từ ĐH Johns Hopkins.

Một trạm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Conecticut, Mỹ. Ảnh: Getty

Theo đó, 222 ca tử vong được báo cáo trong ngày hôm nay, biến ngày 24/3 trở thành ngày chết chóc nhất ở Mỹ kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Hôm nay, Mỹ cũng ghi nhận thêm 11.074 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại Mỹ lên 54.808. Đây là mức tăng kỷ lục được ghi nhận trên thế giới tính đến thời điểm này.

Tổng cộng 50 tiểu bang ở Mỹ đã có người nhiễm Covid-19. Ít nhất 13 tiểu bang và 16 thành phố đã ra lệnh cho 148.577.262 người (tương đương 45% dân số Mỹ) ở nhà để ngăn dịch Covid-19 lây lan. Ít nhất tại 5 tiểu bang và 9 thành phố lệnh sẽ có hiệu lực vào cuối tuần này. Khi tất cả các lệnh phong tỏa trên có hiệu lực thì 176.385.537 người sẽ bị ảnh hưởng (54% dân số Mỹ).

Tính đến thời điểm hiện tại, thế giới ghi nhận 422.566 ca nhiễm và 18.887 ca tử vong vì Covid-19. Italy vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 69.176 ca nhiễm và 6.820 ca tử vong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Mỹ Covid-19