Tin mới

Mỹ nhân từng khinh miệt Triệu Vy ra mặt và nhan sắc lụi tàn khó nhận ra

Thứ sáu, 13/08/2021, 10:31 (GMT+7)

Mỹ nhân từng khinh miệt Triệu Vy ra mặt - Trịnh Gia Du mới đây khiến nhiều người không khỏi choáng váng với nhan sắc lụi tàn khó nhận ra. 

Ở độ tuổi 50 sau khi rời xa màn ảnh nhỏ, Trịnh Gia Du vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân không con cái. 

Trên trang cá nhân của mình, cô cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, video về cuộc sống thường ngày của mình từ tập luyện, nấu ăn cho đến thảnh thơi tận hưởng cuộc sống. 

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngỡ ngàng và nuối tiếc nhất chính là nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' một thời của Trịnh Gia Du ở thời điểm hiện tại không còn được như trước nữa. 

      >>Đọc thêm: Rộ tin đồn một nữ diễn viên Vbiz chia tay người yêu sau 6 năm, kiệt sức bên giường bệnh

Trong loạt hình ảnh được đăng tải mới đây, Trịnh Gia Du dù xuất hiện với hình ảnh tươi cười nhưng làn da đen sạm cùng nhiều nếp nhăn trên gương mặt đã khiến cho người đẹp lộ rõ những dấu vết khó chối cãi của thời gian. 

Nhan sắc hiện tại của mỹ nhân Trịnh Gia Du thời điểm hiện tại. Ảnh: Internet
Nhan sắc hiện tại của mỹ nhân Trịnh Gia Du thời điểm hiện tại. Ảnh: Internet

Nhìn cô đã già đi trông thấy so với những mỹ nhân cùng thời. Nàng công chúa Hoài Ngọc xinh đẹp và tinh nghịch thủa nào hiện chỉ là một bà cô già với nhiều dấu vết của thời gian. 

Trịnh Gia Du lộ rõ những dấu hiệu già nua trên gương mặt. Ảnh: Internet
Trịnh Gia Du lộ rõ những dấu hiệu già nua trên gương mặt. Ảnh: Internet

Trịnh Gia Du vốn sinh trưởng trong một gia đình làm nghệ thuật, mẹ cô là một trong những nhà biên kịch nổi tiếng.

Thời gian đầu, Trịnh Gia Du không có hứng thú với việc đóng phim nhưng được mẹ khuyến khích tham gia vào giới giải trí và cô chính thức góp mặt trong bộ phim Lưu Lang Vũ Đài.

Nhờ ngoại hình tươi tắn cũng như màn thể hiện xuất sắc của mình, Trịnh Gia Du đã được đạo diễn Chu Diên Bình đánh giá cao và mời đi đóng chung phim cùng Tô Hữu Bằng trong Tình sắc. 

Mỹ nhân từng khinh miệt Triệu Vy ra mặt và nhan sắc lụi tàn khó nhận ra - Ảnh 1

 

Trịnh Gia Du và nhan sắc thời kỳ còn đỉnh cao. Ảnh: Internet
Trịnh Gia Du và nhan sắc thời kỳ còn đỉnh cao. Ảnh: Internet

Bộ phim nhận được nhiều phản hồi tốt và đã giúp cô nhanh chóng nổi danh, tham gia vào loạt phim khác.

Dẫu vậy, tác phẩm đánh dấu sự nghiệp ở thời kỳ đỉnh cao nhất của Trịnh Gia Du phải kể đến Công Chúa Hoài Ngọc.

Thời điểm những năm 2000 khi bộ phim Hoàn Châu Cách Cách đang làm mưa làm gió, bộ phim Công Chúa Hoài Ngọc cũng ra đời và thành công rực rỡ, Trịnh Gia Du được xem là một trong những mỹ nhân cổ trang nổi tiếng thời bấy giờ. 

Trịnh Gia Gu và Triệu Vy thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh. Ảnh: Internet
Trịnh Gia Gu và Triệu Vy thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh. Ảnh: Internet

Thời điểm đó cả Công chúa Hoài Ngọc và Hoàn Châu Cách Cách đều bị đặt lên bàn cân để so sánh.

Lúc này Trịnh Gia Du đã có phát ngôn gây sốc khi cho rằng Triệu Vy nổi tiếng là nhờ có kịch bản hay và người đẹp cũng vô cùng tự tin vào bản thân khi tuyên bố nếu như cô đóng Hoàn Châu Cách Cách thì sẽ nổi tiếng hơn. 

Chính phát ngôn này của Trịnh Gia Du đã vấp phải nhiều tranh cãi và chỉ trích. 

Trái ngược với sự nghiệp lên như diều gặp gió của Triệu Vy, con đường diễn xuất của Trịnh Gia Du đã bắt đầu tàn lụi từ năm 2007 và sau thời gian này, người ta cũng hiếm khi thấy cô xuất hiện trên màn ảnh. 

Mỹ nhân từng khinh miệt Triệu Vy ra mặt và nhan sắc lụi tàn khó nhận ra - Ảnh 2

 

Trịnh Gia Du và Tôn Diệu Uy thời còn mặn nồng. Ảnh: Internet
Trịnh Gia Du và Tôn Diệu Uy thời còn mặn nồng. Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng Trịnh Gia Du từ bỏ màn ảnh là do những chấn động về cú sốc tình cảm. 

Thời kỳ đóng Công Chúa Hoài Ngọc, Trịnh Gia DuTôn Diệu Uy yêu nhau nhưng nam diễn viên đã không chịu công khai mối tình này và đơn phương đề nghị chia tay sau một năm hẹn hò vì tức giận khi bạn gái đóng cảnh nhạy cảm. 

Năm 2012, trong một lần xuất hiện trước truyền hình, Trịnh Gia Du cho biết cô tôn trọng người cũ và không muốn tiết lộ lý do chia tay, chỉ âm thầm chúc phúc cho anh ta. 

Nữ diễn viên cũng hé lộ lý do biến mất khỏi làng giải trí từ năm 2007 là do bị bỏng, chân bị xỉn màu và không thể mặc quần, điều này khiến cô đã từ chối 3 bộ phim.

Năm 2013, để đáp ứng di nguyện của người mẹ trước khi qua đời, Trịnh Gia Du trở lại màn ảnh nhưng không còn nhận được sự chú ý. Hiện tại, cô thỉnh thoảng làm khách mời trong các show giải trí và chỉ biết hồi tưởng về thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của mình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news