Tin mới

Mỹ thừa nhận từng tra tấn thủ lĩnh hàng đầu IS trong nhà tù Iraq

Thứ bảy, 27/08/2016, 14:57 (GMT+7)

Quân đội Mỹ lần đầu tiên thừa nhận từng tra tấn nhục hình lãnh đạo cấp cao của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, Abu Bakr al-Baghdadi khi tên này bị giam tại nhà tù Abu Ghraib ở Iraq.

Quân đội Mỹ lần đầu tiên thừa nhận từng tra tấn nhục hình lãnh đạo cấp cao của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, Abu Bakr al-Baghdadi khi tên này bị giam tại nhà tù Abu Ghraib ở Iraq.

Đây là thông tin được tiết lộ trong báo cáo mới nhất của quân đội Mỹ. Báo cáo cũng tiết lộ, tên này bị bắt vì giam giữ tại một nơi đặc biệt trong nhà tù Abu Ghraib tại Iraq từ tháng 2 đến tháng 10/2004.

Tên Abu Bakr al-Baghdadi.

Theo thông tin từ tình báo Mỹ và Iraq, tên này đã có bằng tiến sĩ nghiên cứu Hồi giáo từ một trường đại học tại thủ đô Baghdad. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là, theo lý lịch trích ngang được lưu trên các diễn đàn Internet thánh chiến từ tháng 7/2013, Abu Bakr thậm chí còn sở hữu một bằng tiến sỹ về giáo dục học do Đại học Hồi giáo Baghdad cấp.

Những tháng đầu năm 2004, hình ảnh phiên tra tấn và chiến thuật làm nhục sử dụng tại các nhà tù bí mật bị rò rỉ ra ngoài. Hình ảnh bị tung ra ngoài xảy ra chỉ vài tuần sau khi tên này bị bắt giam.

Ngày 13/10/2004, al-Baghdadi được chuyển đến trại Bucca. Cuối cùng, al-Baghdadi cuối cùng được "phóng thích vô điều kiện" ngày 9/12.

Ngày 4/10/2011, Bộ Ngoại giao Mỹ liệt Abu Bakr al-Baghdadi vào danh sách trùm khủng bố toàn cầu nguy hiểm và treo thưởng đến 10 triệu USD để mua thông tin để bắt hoặc thủ tiêu nhân vật này.

Sau này có nhiều thông tin tên Abu Bakr al-Baghdadi đã bị giết chết trong một cuộc không kích của Mỹ.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news