Tin mới

Năm vùng biên giới nguy hiểm nhất Trái đất

Thứ hai, 06/10/2014, 14:48 (GMT+7)

Biên giới luôn là một khu vực hết sức nhạy cảm, không chỉ vậy các vùng giáp ranh giữa một số quốc gia như Hàn Quốc-Triều Tiên, Pakistan-Afghanistan, Sudan-Chad... còn vô cùng nguy hiểm do tình trạng bạo lực, phạm tội và xung đột vũ trang.

 

Biên giới luôn là một khu vực hết sức nhạy cảm, không chỉ vậy các vùng giáp ranh giữa một số quốc gia như Hàn Quốc-Triều Tiên, Pakistan-Afghanistan, Sudan-Chad... còn vô cùng nguy hiểm do tình trạng bạo lực, phạm tội và xung đột vũ trang.

Đứng vị trí cuối trong 5 khu vực biên giới nguy hiểm nhất thế giới là vùng Phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Đây được xem là nơi được trang bị vũ trang dày đặc nhất với 2.000 binh lính. Vùng giáp ranh giữa Sudan và Chad cũng góp tên trong danh sách này với tình trạng phạm tội như hiếp dâm, giết người ngày càng gia tăng. Đứng đầu danh sách là biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan bởi các vụ nổ súng chết người diễn ra như cơm bữa ở đây.

5 vùng biên giới nguy hiểm nhất thế giới.

Theo Tuệ Minh (tổng hợp)/ Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news