Tin mới

Nếu may mắn, ĐT Việt Nam chỉ cần 1 điểm cũng đủ tiễn Thái Lan về nước

Thứ ba, 25/01/2022, 11:52 (GMT+7)

Dù để thua 2 trận trước những đối thủ mạnh tầm thế giới, song cửa vào tứ kết của đội tuyển Việt Nam vẫn còn. Thậm chí chẳng cần ghi bàn thắng nào, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng có thể đi tiếp vào tứ kết.

Trong trận đấu thứ hai tại bảng C Giải bóng đá nữ vô địch châu Á (Asian Cup) 2022 trước ĐKVĐ tối qua, ĐT Việt Nam tiếp tục thất bại với tỉ số 0-3. Đây là trận thua thứ 2 của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại giải.

Trong quá khứ, Nhật Bản từng đánh bại Việt Nam trong cả 6 trận đấu, họ ghi 29 bàn, để thủng lưới đúng 1 bàn.
Trong quá khứ, Nhật Bản từng đánh bại Việt Nam trong cả 6 trận đấu, họ ghi 29 bàn, để thủng lưới đúng 1 bàn.

Đối đầu với đội bóng ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều nhưng Huỳnh Như cùng các đồng đội đã có những khởi đầu tốt. Nếu như trận đấu gặp Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam dính 2 bàn thua cực nhanh chỉ sau 7 phút bóng lăn, thì trận đấu gặp Nhật Bản này, thầy trò HLV Mai Đức Chung làm được tốt hơn thế nhiều khi giữ vững được tỷ số gần hết hiệp một.

Đối mặt với đương kim vô địch Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam không thể gây nên bất ngờ và chấp nhận thất bại 0-3.
Đối mặt với đương kim vô địch Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam không thể gây nên bất ngờ và chấp nhận thất bại 0-3.

Sau 2 trận thua với hiệu số -6 cùng 0 điểm, trận đấu cuối của ĐT Việt Nam với Myanmar hầu như không còn ý nghĩa, ngoại trừ việc các cô gái của chúng ta chỉ cần không thua đối thủ là đủ để đoạt vị trí thứ ba. 

Vì có hiệu số thắng bại tốt hơn Myanmar (-6 so với -7), các cô gái của chúng ta chỉ cần hòa là "hoàn thành nhiệm vụ" của mình. Bởi quyền tự quyết không còn nằm trong tay của thầy trò HLV Mai Đức Chung nữa nên dẫu có ghi cả trăm bàn thắng, thắng cách biệt đến trăm bàn trước Myanmar, tuyển Việt Nam vẫn có thể bị loại. Nhưng nếu may mắn, chẳng cần phải ghi bàn nào thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể trông chờ vào kịch bản lọt qua "khe cửa hẹp" để vào tứ kết.

Đứng dậy thành công sau trận thua bất ngờ trước Philippines, Thái Lan xếp thứ ba bảng B với hiệu số +3, chắc chắn xếp trên Việt Nam trên bảng xếp hạng đội thứ ba xuất sắc.
Đứng dậy thành công sau trận thua bất ngờ trước Philippines, Thái Lan xếp thứ ba bảng B với hiệu số +3, chắc chắn xếp trên Việt Nam trên bảng xếp hạng đội thứ ba xuất sắc.

Ở bảng B, rất khó để Philippnes để chiếc vé vào tứ kết tuột khỏi tay khi họ phải để thua Indonesia 3 bàn trở lên. Thái Lan cũng thế khi buộc phải để thua Australia 6 bàn mới mất vé vào tứ kết.

Tuy nhiên, cục diện bảng B hóa ra lại không dễ dàng như thế. Nếu như Australia và Philippines đã nắm chắc vé tứ kết, thì Thái Lan lại đang rơi vào thế khó.

Cục diện bảng B.
Cục diện bảng B.

Để thua trước Philippines, 'Voi chiến' giờ đang có 0 điểm cùng hiệu số -1 nếu chỉ tính thành tích giữa 3 đội xếp đầu bảng. Điều này đồng nghĩa với việc nếu để thua 0-5 trước Australia, đồng thời thua Việt Nam ở chỉ số fair play, là các cô gái xứ Chùa vàng về nước.

Đội tuyển Việt Nam không thắng trận nào, thậm chí còn không ghi nổi bàn nào nhưng vẫn có thể 'đá đít' Thái Lan khỏi tứ kết.
Đội tuyển Việt Nam không thắng trận nào, thậm chí còn không ghi nổi bàn nào nhưng vẫn có thể 'đá đít' Thái Lan khỏi tứ kết.

Dù vừa vùi dập Indonesia với tỉ số đậm 4-0, nhưng nữ Thái Lan năm nay thi đấu khá bết bát. Ở trận thua trước Philippines, họ để đối phương áp đảo suốt trận đấu. Trong khi đó Australia có đẳng cấp hơn hẳn, và trận đấu gặp Thái Lan hứa hẹn sẽ tưng bừng khi các cầu thủ dự bị của Australia được tung vào sân để giữ sức cho đội hình chính, họ sẽ nỗ lực chứng tỏ bản thân.

HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ không bỏ cuộc.
HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ không bỏ cuộc.

Nếu để thua với tỉ số đậm, Thái Lan hoàn toàn có khả năng phải về nước ngay từ vòng bảng khi có trận thắng, ghi 4 bàn, song rốt cuộc lại bị loại bởi đội tuyển Việt Nam không thắng trận nào, thậm chí còn không ghi nổi bàn nào. 

Nhận định trận đấu vào tối 27/1, HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ không bỏ cuộc.

"Nếu bỏ cuộc, chúng tôi đã xin rút lui ngay từ đầu. Tất nhiên, Myanmar may mắn hơn khi không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực ở trận đấu cuối này. Trình độ hai đội tương đương và chắc chắn Myanmar sẽ chơi tấn công. Chúng tôi sẽ có đấu pháp cụ thể ở trận đấu này. Tôi hy vọng các cầu thủ tiếp tục lấy lại sức lực sau 2 trận đấu vừa qua và tập trung cho trận đấu cuối", nhà cầm quân sinh năm 1951 cho biết.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news