Tin mới

Ngoại trưởng TQ gọi điện cảnh cáo Mỹ trước thềm phán quyết Biển Đông

Thứ năm, 07/07/2016, 08:46 (GMT+7)

Trước thềm Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết về vụ kiện "đường lưỡi bò" của Philippines đối với Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gọi điện cho người đồng cấp Mỹ để cảnh báo Washington không xâm phạm cái gọi là "lợi ích an ninh và chủ quyền" của nước này.

Trước thềm Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết về vụ kiện "đường lưỡi bò" của Philippines đối với Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gọi điện cho người đồng cấp Mỹ để cảnh báo Washington không xâm phạm cái gọi là "lợi ích an ninh và chủ quyền" của nước này.

Theo Tân Hoa xã, trong cuộc gọi cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ông Vương lặp lại quan điểm của Bắc Kinh rằng PCA không có thẩm quyền xét xử vụ kiện Biển Đông mà Philippines khởi xướng, đồng thời gọi đây là "trò khôi hài" cần kết thúc sớm.

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng hối thúc Washington tôn trọng cam kết không đứng về bên nào liên quan đến tranh chấp chủ quyền, thận trọng với lời nói và hành động, không có hành động xâm phạm cái gọi là "chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc".

Ông Vương cũng lớn tiếng tuyên bố, bất chấp phán quyết tương lai của toà PCA, Trung Quốc sẽ bảo vệ vững chắc cái gọi là "chủ quyền lãnh thổ và các quyền hàng hải hợp pháp của riêng mình".

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gọi điện cảnh cáo đối với người đồng cấp Mỹ trước thềm phán quyết Biển Đông. Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Ngoại trưởng Kerry đã điện đàm với ông Vương nhưng chưa hé lộ chi tiết cuộc gọi.

Cuộc gọi của ông Vương diễn ra một tuần trước khi PCA đưa ra phán quyết vụ kiện "đường lưỡi bò" phi lý của Philippines đối với Trung Quốc. Theo đánh giá của giới quan sát, phán quyết sẽ có lợi cho Philippines, đồng nghĩa với việc khiến Trung Quốc mất mặt trên trường quốc tế và có thể tạo cho Mỹ nhiều lý do để hỗ trợ đồng minh Philippines.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ cũng lo ngại rằng, Trung Quốc sẽ phản ứng tiêu cực với phán quyết bằng việc tuyên bố lập vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông như từng làm ở biển Hoa Đông năm 2013, và trắng trợn tăng cường hoạt động cải tạo, xây dựng ở các đảo nhân tạo chiếm đóng ở Biển Đông.

[mecloud]txDuh7Cvzn[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news