Tin mới

Người chết vì Covid-19 ở Italy cũng phải 'xếp hàng' chờ được an táng

Thứ tư, 25/03/2020, 15:01 (GMT+7)

Dịch Covid-19 không chỉ khiến ngành y của Italy vỡ trận mà ngay cả dịch vụ tang lễ cũng quá tải.

Quang tài của các nạn nhân Covid-19 đã qua đời được nhìn thấy trong một nhà hỏa táng tại thị trấn Serravalle Scrivia. Giống như nhiều nơi tại miền bắc Italy, nơi này đang phải vật lộn đối phó với tình trạng quá tải người chết do virus. Ảnh: Reuters

Một công nhân đưa quan tài tới đền hỏa táng Piacenza. Ai cũng dễ dàng nhận thấy tình trạng quá tải thông qua hình ảnh này. Ảnh: AP

Quan tài bên trong một nhà thờ ở Serina, gần Bergamo, một trong những thành phố bị Covid-19 tấn công mạnh nhất. Ảnh: Reuters

Còn đây là quan tài của những người đã chết vì Covid-19 tại nhà thờ của nghĩa trang Serravalle Scrivia ở Alessandria, Ialy. Ảnh: Reuters

Các nhân viên đào huyệt tại một nghĩa trang khi dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng ở Milan. Ảnh: Reuters

Những chiếc quan tài xếp hàng ngay ngắn trong một nhà thờ nhỏ ở Bergamo, Lombardy trước khi được chuyển tới nghĩa trang. Ảnh: AFP

Bên trong một nhà thờ ở Serina, gần Bergamo. Ảnh: Reuters

Hôm nay, Italy ghi nhận thêm 743 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh tại nước này lên 6820, cao hơn gấp đôi so với Trung Quốc. Italy đã phải huy động cả quân đội vào hỗ trợ dịch vụ tang lễ để hỏa táng, chôn cất các nạn nhân đã chết vì dịch bệnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 Italy