Tin mới

Nhật Bản cáo buộc TQ khai thác khí đốt trên biển Hoa Đông

Thứ năm, 17/09/2015, 16:52 (GMT+7)

Hãng tin Kyodo News trích lời Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết, Nhật Bản đã phát hiện Trung Quốc khai thác khí đốt tại khu vực tranh chấp giữa hai nước trên biển Hoa Đông.

Hãng tin Kyodo News trích lời Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết, Nhật Bản đã phát hiện Trung Quốc khai thác khí đốt tại khu vực tranh chấp giữa hai nước trên biển Hoa Đông.

Hai nền tảng của Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố.

Hôm 16/9, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ nước này đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc khai thác mỏ khí đốt trên biển Hoa Đông.

Ông nói rằng, động thái đơn phương từ Trung Quốc là không thể chấp nhận được khi đường biên giới trên biển giữa hai nước vẫn chưa được phân định.

Theo tin tức từ Kyodo, Nhật Bản đã phát hiện có ngọn lửa từ hoạt động sản xuất khi đốt ở hai cơ sở trên biển Hoa Đông do Trung Quốc xây dựng ở khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông giữa 2 nước.

Tokyo nghi ngờ Trung Quốc đang hoạt động 7 giàn khoan trong số 16 chiếc được triển khai nằm ở vùng tranh chấp trên biển với Nhật Bản, các quan chức Nhật Bản cho hay.

Vào năm 2008, Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí cùng khai thác khí đốt song sự việc đã bị đình trệ sau vụ đụng độ giữa 1 tàu cá của Trung Quốc với các tàu tuần tra Nhật Bản hồi tháng 9/2010.

Tokyo từ lâu nghi ngờ rằng, Bắc Kinh đã vi phạm thỏa thuận phát triển chung cho khu vực mà cả hai quốc gia đều tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế bị chồng lấp (EEZ).

Theo Linh Mai/Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news