Tin mới

Nhật đưa máy bay tuần tra đối phó tàu TQ xâm phạm lãnh hải

Thứ hai, 08/08/2016, 16:38 (GMT+7)

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, bà Tomomi Inada cho biết Tokyo sẽ dùng máy bay tuần tra để cung cấp thông tin cho lực lượng cảnh sát biển tuần tra khu vực nhằm đáp trả việc Bắc Kinh đưa nhiều tàu hải cảnh, tàu cá đến gần nhóm đảo do Nhật kiểm soát.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, bà Tomomi Inada cho biết Tokyo sẽ dùng máy bay tuần tra để cung cấp thông tin cho lực lượng cảnh sát biển tuần tra khu vực nhằm đáp trả việc Bắc Kinh đưa nhiều tàu hải cảnh, tàu cá đến gần nhóm đảo do Nhật kiểm soát.

Reuters đưa tin, Tokyo cáo buộc Bắc Kinh 14 lần đưa tàu vào khu vực nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông cuối tuần qua, làm leo thang căng thẳng giữa hai nước.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết 14 tàu Trung Quốc đã nhiều lần đi vào "vùng tiếp giáp lãnh hải" và xâm phạm lãnh hải Nhật Bản. 12 tàu Trung Quốc vẫn đang ở khu vực lân cận tính đến sáng nay (8/8).

Nhật Bản tố Trung Quốc đưa tàu hải cảnh xâm phạm trái phép vùng biển gần Senkaku. Ảnh minh họa: Straits Times

Giới chức Nhật Bản nói các cơ quan liên quan và lực lượng cảnh sát biển sẽ phối hợp chặt chẽ để đối phó tình hình. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết Tokyo sẽ dùng máy bay tuần tra để cung cấp thông tin cho lực lượng cảnh sát biển tuần tra khu vực.

Ông Suga cho biết nước này sẽ tiếp tục hối thúc Trung Quốc không leo thang căng thẳng trên biển Hoa Đông, đồng thời sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn và bình tĩnh đối với các hành vi xâm phạm của các tàu Trung Quốc.

Một quan chức Nhật Bản giấu tên cho biết, lực lượng cảnh sát biển nước này đã tăng cường tuần tra khu vực trên, nhưng không nêu chi tiết.

Các động thái xâm phạm lãnh hải Nhật Bản của Bắc Kinh xung quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) liên tục leo thang kể từ hôm 5/8 khiến Tokyo phản đối gay gắt. Chỉ tính riêng trong ngày 7/8, Nhật Bản đã 3 lần lên tiếng phản đối Trung Quốc.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, khoảng 230 tàu cá Trung Quốc cùng các tàu tuần duyên đồng thời xuất hiện trong vùng biển mà Nhật Bản đang tuyên bố chủ quyền. Tokyo đã gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh sau vụ việc này.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news