Tin mới

Nhật triển khai 500 quân tới gần đảo tranh chấp với Trung Quốc

Thứ năm, 26/11/2015, 14:11 (GMT+7)

Chính phủ Nhật Bản lên kế hoạch sẽ triển khai khoảng 500 binh sĩ đến một hòn đảo thuộc thành phố Ishigaki, gần đảo Senkaku/ Điếu Ngư mà nước này đang tranh chấp với Trung Quốc, để tăng cường phòng thủ.

Chính phủ Nhật Bản lên kế hoạch sẽ triển khai khoảng 500 binh sĩ đến một hòn đảo thuộc thành phố Ishigaki, gần đảo Senkaku/ Điếu Ngư mà nước này đang tranh chấp với Trung Quốc, để tăng cường phòng thủ.

Hãng tin Jiji Press dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản ngày 25/11 cho biết, các binh sĩ được điều đến Ishigaki thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF). Nguồn tin nói thêm rằng động thái này nhằm tăng sức mạnh phòng vệ cho hòn đảo xa xôi nằm ở phía tây nam Nhật Bản.

Thành phố Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa, tỉnh cực nam của Nhật Bản và cũng là tỉnh quản lý quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc.

Một tàu chiến của Nhật Bản. Ảnh: Today

Ngày 26/11 tới, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kenji Wakamiya sẽ đến Ishigaki để gặp thị trưởng Yoshitaka Nakayama và giải thích về kế hoạch triển khai GSDF. Ông Wakamiya cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc thu hồi đất và các vấn đề liên quan đến việc triển khai quân.

Tokyo cũng đang xem xét triển khai một đơn vị vận hành tên lửa và một đơn vị an ninh để có thể ứng phó lúc đầu nếu một đảo hẻo lánh của Nhật bị xâm lược. Theo dự kiến, kế hoạch này sẽ được hoàn tất trong giai đoạn xây dựng quốc phòng trung hạn 5 năm kế tiếp của Nhật Bản, từ năm tài khóa 2019.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức ở Manila hôm 19/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ những lo ngại về sự leo thang các hoạt động của Trung Quốc ở vùng biển Hoa Đông.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news