Tin mới

Nhịn thở trong gần nửa giờ, người đàn ông phá kỷ lục của chính mình

Thứ ba, 30/03/2021, 15:32 (GMT+7)

Người đàn ông Croatia đã phá kỷ lục thế giới của chính mình khi nín thở dưới nước được gần nửa giờ.

Budimir Buda Šobat, 54 tuổi từng lập kỷ lục Guinness ở nội dung này nhưng cuối tuần vừa rồi, anh đã phá kỷ lục của chính mình với thời gian 24 phút 33 giây. Màn phá kỷ lục diễn ra tại một bể bơi ở thị trấn Sisak. Dưới sự giám sát của các bác sĩ, phóng viên và người ủng hộ, Šobatđã hoàn thành màn phá kỷ lục này.

Để chuẩn bị cho bản thân, Šobat đã tăng cường không khí với oxy nguyên chất trong vài phút trước khi lập kỷ lục. Điều này giúp làm tăng mức oxy trong cơ thể anh.

Người đàn ông Croatia đã phá kỷ lục của chính mình khi nhịn thở dưới nước được 24 phút 33 giây. Ảnh: Alamy
Người đàn ông Croatia đã phá kỷ lục của chính mình khi nhịn thở dưới nước được 24 phút 33 giây. Ảnh: Alamy
Màn phá kỷ lục diễn ra tại một bể bơi ở Sisak dưới sự chứng kiến của các bác sĩ, phóng viên và người ủng hộ. Ảnh: Alamy
Màn phá kỷ lục diễn ra tại một bể bơi ở Sisak dưới sự chứng kiến của các bác sĩ, phóng viên và người ủng hộ. Ảnh: Alamy

Cựu vận động viên thể hình đã chuyển sang tập trung lặn tĩnh. Anh trở thành 1 trong 10 thợ lặn hàng dầu thế giới trước khi lập kỷ lục cũ là nhịn thở 24 phút 11 giây dưới nước. Giờ đây, với nhiều năm tập luyện, Šobat đã tập cho cơ thể bơm máu chứa oxy đi khắp cơ thể, đặc biệt là tới não chậm hơn.

Anh cũng tập luyện để chuẩn bị cho tình trạng co thắt lưng vô tình xảy ra trong khoảng 18 phút dưới nước do thiếu oxy. Để đối phó với điều này, anh coi co thắt là cơ chế đối phó giúp mình tỉnh táo bên dưới nước.

Šobat đã tăng không khí bằng oxy tinh khiến trong vài phút trước khi thực hiện màn lặn này. Ảnh: Alamy
Šobat đã tăng không khí bằng oxy tinh khiến trong vài phút trước khi thực hiện màn lặn này. Ảnh: Alamy
Šobat đã rèn luyện để cơ thể bơm máu chứa oxy tới các cơ quan chậm hơn. Ảnh: Alamy
Šobat đã rèn luyện để cơ thể bơm máu chứa oxy tới các cơ quan chậm hơn. Ảnh: Alamy

Do có những phút hít thở oxy nguyên chất trước khi lặn nên giờ Šobat  có thể nín thở gấp đôi thời gian so với kỷ lục thế giới hiện tại mà không cần oxy bổ sung. Bất chấp những nguy hiểm của kỷ lục thế giới này Šobat cho biết chính cô con gái Saša đã truyền cảm hứng cho anh. Cô gái 20 tuổi bị bại não, tự kỷ và động kinh.

Anh phá kỷ lục với hy vọng gây quỹ cho khu vực này và trẻ em ở đây. Khu vực này đã chịu ảnh hưởng bởi trận động đất hồi tháng 12. Šobat mong muốn xây lại Căn phòng Phép lạ của Hiệp hội Người khuyết tật hạt Sisak-Moslavina bị phá hủy trong trận động đất.

(Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news