Tin mới

Những đồng phục hàng không bị chê tơi tả trên thế giới

Thứ năm, 05/03/2015, 08:11 (GMT+7)

Nếu Air France, Qantas mang lại cho người ta ấn tượng về vẻ thanh lịch và chuẩn mực thì Singapore Airlines, Thai Airways là những hãng có đồng phục đậm chất truyền thống nhận được nhiều thiện cảm. Tuy nhiên, trên thế giới cũng có không ít các hãng hàng không bị nhiều chê bai, chỉ trích vì đồng phục.

Nếu Air France, Qantas mang lại cho người ta ấn tượng về vẻ thanh lịch và chuẩn mực thì Singapore Airlines, Thai Airways là những hãng có đồng phục đậm chất truyền thống nhận được nhiều thiện cảm. Tuy nhiên, trên thế giới cũng có không ít các hãng hàng không bị nhiều chê bai, chỉ trích vì đồng phục.


Đồng phục là hình ảnh đại diện và nhận biết của các hãng hàng không. Tầm quan trọng của những bộ đồng phục này khiến việc nghiên cứu và thiết kế mang những áp lực riêng.

Đồng phục màu xanh của Aer Lingus Airlines (Ireland) với phần áo khoác dài qua vòng ba, làm mất sự nữ tính của người mặc.

Một kiểu đồng phục hàng không bị "chê" vì màu hồng lòe loẹt và phom dáng quá rộng

Bộ đồng phục hàng không của một hãng bay Tứ Xuyên, Trung Quốc nhận nhiều ý kiến cho rằng quá lòe loẹt và không chuyên nghiệp

Đồng phục của hãng Southwest Airlines, Mỹ nhận lời chê vì dáng quần kaki rộng thùng thình khiến người mặc bị thiệt về chiều cao. Không những vậy, màu sắc không ăn nhập từ trên xuống dưới gây mất điểm cho tổng thể. 

SAS Airlines (bán đảo Scandinavia) sở hữu bộ đồng phục khô cứng, thiếu sự mềm mại duyên dáng.

Bộ đồng phục hiện đại nhưng chiếc váy quá ngắn cho việc phục vụ trong ngành hàng không của  Aeroflot Airlines

Đồng phục đỏ rực từ váy áo đến giày, tất của hãng Austrian Airlines (Áo) khiến hành khách có cảm giác nóng bức, căng thẳng và chói mắt. Phần khăn quàng xanh dương cũng bị cho là không phù hợp với cả bộ màu đỏ.

Hãng Air New Zealand lựa chọn vải họa tiết gam màu tím mềm mỏng khiến bộ đồng phục mất điểm vì chưa đảm bảo được tính thanh lịch.

 

Air New Zealand nhận nhiều lời chê bai với bộ đồng phục hàng không cả nam và nữ của mình

Bộ đồng phục hết sức gợi cảm của hãng hàng không Hooters Air của Mỹ

Đã có một cuộc tranh cãi dữ dội khi hãng hàng không Skymark (Nhật) ra mắt bộ đồng phục mới. Dù được nhiều khách hàng khen ngợi nhưng chính các tiếp viên hàng không lại cho rằng chiếc váy quá ngắn sẽ khiến họ dễ bị quấy rối, hay thậm chí là quay lén khi đang phục vụ.

Để mừng lễ hội Oktoberfest ở Đức vào năm 2005, các nữ tiếp viên hàng không của hãng Lufthansa đã mặc chiếc váy truyền thống của người Bavaria.

Tuy mục đích của việc làm này là để tôn vinh nét đẹp văn hóa nhưng do thiết kế quá xấu và rườm rà, bộ trang phục này đã bị chê “tơi bời”.


 

Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news