Tin mới

Những vụ bắt gọn phạm nhân vượt ngục gay cấn như phim hành động

Thứ ba, 09/02/2016, 18:22 (GMT+7)

“Nữ quái” trốn trại, xin nằm trên nóc ôtô ra Hà Nội; Phạm nhân trốn trại ở Thanh Hóa đào tẩu ra Hà Nội; Bị bắt sau 22 năm khoét tường vượt ngục… là những vụ phạm nhân vượt ngục bị bắt đáng chú ý trong năm 2015.

“Nữ quái” trốn trại, xin nằm trên nóc ôtô ra Hà Nội; Phạm nhân trốn trại ở Thanh Hóa đào tẩu ra Hà Nội; Bị bắt sau 22 năm khoét tường vượt ngục… là những vụ phạm nhân vượt ngục bị bắt đáng chú ý trong năm 2015.

Phạm nhân trốn trại bị bắt gọn

“Nữ quái” trốn trại, xin nằm trên nóc ôtô ra Hà Nội

Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, vào khoảng đầu tháng 10/2015, Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Hạnh (27 tuổi, từng ở địa phương), phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ khi đang thụ án tội Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, cuối năm 2014, Hạnh bị tòa tuyên án 5 năm tù, thụ án tại một trại giam đóng ở Nghệ An. Nữ phạm nhân được giám thị phân công cải tạo tại đội trồng rau, chăn nuôi thuộc phân trại số 4.

Phạm nhân Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhanh chóng bị bắt giữ - Ảnh: Công lý

Hôm 27/9/2015, sau giờ lao động trở về buồng giam, lợi dụng sơ hở của quản giáo, Hạnh tách hàng tìm lối trốn trại.

Thoát được ra ngoài, Hạnh đón xe khách, hứa với tài xế về Hà Nội sẽ trả tiền. Để tránh bị CSGT kiểm tra, Hạnh nói khó để được nằm trên nóc xe.

Hơn 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội, thấy tài xế dừng nghỉ giải lao ở điểm nào là Hạnh lại tụt khỏi nóc, bỏ đi vẫy xe khác nhằm tránh phải trả tiền. Đến Hà Nội, chị ta ra bãi giữa sông Hồng (phường Phúc Xá) tìm người quen xin tiền nhưng không gặp.

Hạnh đón xe đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật nằm ở ngoại thành, thăm con trai 4 tuổi nhưng bất thành vì thiếu giấy tờ tùy thân.

Về phía trại giam, sau khi phát hiện phạm nhân bỏ trốn đã báo đến công an nơi chị này cư trú trước khi bị bắt, đề nghị cùng truy tìm.

Tối 29/9, cảnh sát phát hiện người phụ nữ trốn trại đang ngồi đợi xe tuyến Hà Nội - Lạng Sơn, đã đưa về trụ sở. Khai với công an, Hạnh thừa nhận hành vi như trên.

Phạm nhân trốn trại ở Thanh Hóa đào tẩu ra Hà Nội

Báo VOV đưa tin, khoảng 10h sáng ngày 11/12/2015, khi đang lao động cải tạo tại một mỏ đá gần khu vực Trại giam, Tăng Công Sơn (21 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang) đã bỏ trốn. Ngay lập tức, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an đã tổ chức khoanh vùng vây bắt, đồng thời cử các mũi trinh sát đón lõng tại Hà Nội và Bắc Giang.

Sau gần 9 tiếng vây bắt, lực lượng công an đã bắt giữ được Tăng Công Sơn khi phạm nhân này đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Tăng Công Sơn bị bắt giam về tội “cướp giật tài sản” và bị Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang tuyên phạt mức án 5 năm tù giam, thời gian thụ án từ ngày 2/2/2015.

Sơn đang thụ án tại Phân trại số 4 (thuộc Trại giam Thanh Phong – Bộ Công an) đóng trên địa bàn xã Đông Hưng - TP. Thanh Hóa.

Bị bắt sau 22 năm khoét tường vượt ngục

Theo thông tin được đăng tải trên báo Vietnamnet, chiều 25/12, Đại tá Lê Việt Hà, Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã (Công an Nghệ An) cho biết đối tượng Phan Thanh Lan (59 tuổi), kẻ vượt ngục đặc biệt nguy hiểm bị truy nã 22 năm qua đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ. Lan được di lý từ Khánh Hòa về Công an TP.Vinh (Nghệ An) để phục vụ điều tra.

Phan Thanh Lan (áo cộc trắng, thứ hai bên phải) lúc bị di lý - Ảnh: Hải Bình/ Vnexpress

Theo hồ sơ vụ án, năm 1989, Lan bị TAND huyện Diễn Châu (Nghệ An) tuyên án phạt 12 tháng tù treo về tội ''Trộm cắp tài sản''. Đến năm 1993, Lan tiếp tục phạm tội và lãnh thêm 2 năm tù.

Lúc ở trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, Lan cùng 4 người trong buồng giam lên kế hoạch trốn trại.

Tối ngày 9/12/1993, lúc cán bộ khóa buồng giam về phòng nghỉ, nhóm phạm nhân bắt đầu ra tay. Lan cùng Hải, Tấn, Lệnh và Đức thay nhau dùng sợi thép gai dài 6cm cùng mảnh vỏ chai khoét tường vôi. 2 trong 4 người kể trên có nhiệm vụ xé màn, quần áo quấn thành nhiều sợi dây.

Đêm hôm đó, cả nhóm 5 người khoét lỗ chui lọt người và vượt ngục thành công. Không lâu sau, 4 phạm nhân bị bắt, riêng Lan trốn biệt tăm tung tích.

Những ngày gần cuối tháng 12, lực lượng Công an mặc thường phục bắt Lan khi đang nằm trên võng ở trong ngồi nhà cấp 4. Tại cơ quan điều tra, Lan cho khai nhiều lần muốn ra đầu thú nhưng không dám và không thể tin được là sau 22 năm trốn nã vẫn bị Cảnh sát bắt giữ.

Truy nã các phạm nhân vượt ngục

Quảng Ngãi: Truy nã 2 đối tượng nguy hiểm trốn trại

Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 10/11/2015, ông Phan Thanh Anh, Chủ tịch UBND xã Bình Khương (Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, cùng với phát thông báo trên đài phát thanh, chính quyền địa phương đang phối hợp cùng lực lượng Quân khu V, Công an và dân quân xã truy lùng 2 đối tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm trốn trại.

2 đối tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm trốn trại gồm: Nhâm Văn Tuấn (30 tuổi, quê ở thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) và Triệu Quân Sự (24 tuổi, quê ở xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Nhân Văn Tuấn (trái) và Triệu Quân Sự - Ảnh: Người lao động

Tuấn bị bắt ngày 9/1/2013 và chịu án tù 28 năm 11 tháng 25 ngày về tội cướp, lừa đảo tài sản; cố ý gây thương tích; còn Sự bị bắt ngày 24/8/2012 và mang án chung thân về tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ.

Cả hai đối tượng đang chấp hành án phạt tại Trạm giam Quân sự khu vực miền Trung-Quân khu V, đóng trên địa bàn thôn Phước An (Bình Khương), nhưng đã cưa song sắt và tẩu thoát vào tối 7/11.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã khẩn cấp huy động lực lượng, phối hợp với cán bộ, chiến sỹ trại giam chia thành nhiều ngã để truy lùng.

Hiện Trại giam Quân sự khu vực miền Trung - Quân khu V đã ra quyết định truy nã Tuấn và Sự. Nếu ai phát hiện các đối tượng này đề nghị nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng gần nhất để truy bắt.

Truy nã đặc biệt 3 phạm nhân vượt ngục qua hầm đào sẵn

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, ngày 1/2/2016, Công an tỉnh Gia Lai đã phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với ba phạm nhân đang thi hành án tù giam tại Trại giam Gia Trung (Tổng cục 8, Bộ Công an, đóng tại huyện Mang Yang, Gia Lai).

Ngày 26/1, cả ba phạm nhân này đã trốn buồng giam và thoát ra ngoài thành công thông qua một đường hầm được đào sẵn từ trước.

3 phạm nhân này gồm: Nguyễn Đức Hạnh, tên gọi khác là Nguyễn Ngọc Hùng (33 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), Trần Thanh Nam, tên gọi khác là Trọng (31 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Trần Văn Lộc - biệt danh “giang hồ” là Sang “đầu bự”, 37 tuổi, trú tại huyện Phú Tân (tỉnh An Giang).

Trước khi vượt ngục thành công, cả ba phạm nhân này được giam tại phân trại số 1 - Trại giam Gia Trung.

Một lãnh đạo Công an Gia Lai xác nhận cả ba đối tượng vượt ngục này có mối liên hệ với nhau, trong cùng một băng nhóm tội phạm tại khu vực phía Nam.

“Hiện tại chúng tôi cũng mới chỉ nắm thông tin được cung cấp về lai lịch, nhân thân, đặc điểm và quá trình gây án của đối tượng để tổ chức truy quét, vây bắt. Các thông tin liên quan như trốn trại bằng cách nào, vượt ngục thông qua hầm đào sẵn hay những cách khác chúng tôi cũng chưa được rõ” - một lãnh đạo Công an Gia Lai nói.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news