Tin mới

NSND Hồng Vân tiếp tục đóng cửa sân khấu kịch trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Thứ ba, 09/02/2021, 08:11 (GMT+7)

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP HCM, nghệ sĩ Hồng Vân đã tuyến bố đóng cửa sân khấu.

Trước tình hình diễn biến dịch đang phức tạp ở TP HCM, thực hiện chỉ đạo trên, nhiều nghệ sĩ đã đóng cửa sân khấu trên địa bàn ngày cận Tết trong đó có NS Hồng Vân.

Trao đổi với Zing, NSND Hồng Vân chia sẻ chị đã quyết định đóng cửa hai sân khấu gồm Phú Nhuận và Chợ Lớn trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Thực hiện chỉ thị của Chính phủ, tôi quyết định đóng cửa sân khấu, hủy lịch diễn kịch Tết Nguyên đán. Trong thời điểm này, sức khỏe của cộng đồng là trên hết", NSND Hồng Vân cho biết.

Hồng Vân tiếp tục đóng cửa sân khấu kịch vì dịch Covid-19. Ảnh internet
Hồng Vân tiếp tục đóng cửa sân khấu kịch vì dịch Covid-19. Ảnh internet

Được biết đây không phải là lần đầu tiên Hồng Vân đưa ra quyết định đóng cửa sân khấu vì diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh. Trước đó, vào đầu tháng 2/2020, nữ nghệ sĩ từng buộc phải đóng cửa cả hai sân khấu để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Sau đó cuối tháng 2/2020, nữ diễn viên "Gạo Nếp Gạo Tẻ" tiếp tục đóng cửa lần 2 vì dịch bệnh.

Sau thời gian giãn cách xã hội hồi tháng 4/2020, NSND Hồng Vân đã lần thứ 3 đóng cửa 2 sân khấu Phú Nhuận và sân khấu Chợ Lớn từ ngày 1/8 khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Ngoài sân khấu của NS Hồng Vân, trên trang cá nhân, đạo diễn Trần Bùm cho biết anh hủy lịch diễn vở hài kịch Tết Xuân này em lấy chồng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

"Xin thành thật xin lỗi khán giả. Mong các anh chị em nghệ sĩ thông cảm vì bỏ công sức tập luyện những ngày qua. Quý vị khán giả đã mua vé xem vở hài kịch Xuân này em lấy chồng xin vui lòng ghé Nhà hát Bến Thành để được hoàn tiền", anh thông báo.

Ngay sau cuộc họp trực tuyến với Chính phủ chiều 8/2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong triệu tập cuộc họp khẩn về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

Trong kết luận chỉ đạo buổi họp, ông Phong đề nghị tạm dừng tất cả hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử.

Thời gian này, các trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu kịch, rạp chiếu phim, cơ sở kinh doanh thể thao cũng phải ngừng mở cửa. Bên cạnh đó, các nghi lễ tôn giáo và hoạt động 20 người trở lên ở cơ sở thờ tự cần tạm ngừng.​

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news