Tin mới

Nữ sinh quỳ gối để tỏ tình với bạn trai giữa sân trường khiến cả 2 bị nhà trường đuổi học thẳng cổ

Thứ ba, 16/03/2021, 13:40 (GMT+7)

Sau khi video cầu hôn công khai dưới sân trường được lan truyền trên mạng xã hội, 2 sinh viên ở Pakistan đã bị ban lãnh đạo trường ĐH Lahore ra quyết định đuổi học vì "vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử".

Theo Straits Times, mới đây, ban lãnh đạo trường ĐH Lahore tại Pakistan quyết định đuổi học 2 sinh viên Hadiqa Javaid  và Shehryar Ahmed sau khi video cầu hôn công khai dưới sân trường của họ lan truyền trên mạng xã hội.

Được biết, tại quốc gia này việc bày tỏ tình cảm công khai giữa nam và nữ dù họ đã kết hôn hay chưa đều bị xem là 'không thể chấp nhận về mặt văn hóa và tôn giáo'.

Nữ sinh quỳ gối để tỏ tình với bạn trai giữa sân trường khiến cả 2 bị nhà trường đuổi học thẳng cổ
Nữ sinh quỳ gối để tỏ tình với bạn trai giữa sân trường khiến cả 2 bị nhà trường đuổi học thẳng cổ

Trong đoạn clip, Hadiqa quỳ gối ngỏ lời cầu hôn bạn trai . Anh chàng mừng rỡ nhận hoa, ôm lấy người yêu và trao nhau nụ hôn dưới sự cổ vũ từ đám đông chứng kiến.

Sau khi đoạn clip được lan tuyền, Văn phòng Đào tạo của Đại học Lahore cho rằng Hadiqa và Shehryar đã 'vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử và kỷ luật của nhà trường'. Do đó, nhà trường tuyên bố đuổi học 2 sinh viên.

Phía đại học Lahore cũng cho biết, một ủy ban kỷ luật đặc biệt đã làm việc để xem xét hình thức kỷ luật với 2 sinh viên hôm 12/3, nhưng cả 2 đều không có mặt.

Trước quyết định của nhà trường, cặp đôi Hadiqa và Shehryar đều cho rằng, mình không làm gì sai trái cả, do đó họ không cần phải xin lỗi'

Chia sẻ trên Twitter, nam sinh Shehryar nhấn mạnh: 'Ai có thể giải thích cho chúng tôi tại sao việc chúng tôi bày tỏ tình cảm công khai ở Đại học Lahore lại bị coi là sai trái hay không?'

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news