Tin mới

Olympic Tokyo 2021: Mỹ nhân bắn cung Việt Nam về đích thứ 49, sắp gặp đối thủ mạnh

Thứ sáu, 23/07/2021, 10:30 (GMT+7)

Bắn cung Olympic Tokyo 2021: Với thành tích đứng hạng 49, Ánh Nguyệt sẽ phải chạm trán với đối thủ rất mạnh ở nhóm đầu tại vòng đấu loại trực tiếp là VĐV xếp thứ 16 ở vòng loại Ren Hayakawa.

Hôm nay 23/7, Olympic Tokyo 2021 chính thức khai mạc tại Nhật Bản. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài với  hơn 10000 VĐV xuất sắc trên thế giới.

Ngay hôm khai mạc, VĐV Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung) lần lượt tham dự vòng loại Cung 1 dây nữ và vòng loại Cung 1 dây nam. 

Quang cảnh trường bắn Yumenoshima Park Archery Field sáng nay. Ảnh: Getty
Quang cảnh trường bắn Yumenoshima Park Archery Field sáng nay. Ảnh: Getty

Mỹ nhân bắn cung của chúng đã bắt đầu thi đấu ở nội dung bắn cung 1 dây nữ, và cô có khởi đầu không tệ. Cô tạm đứng hạng 31 với 53 điểm sau lượt bắn đầu tiên (mỗi lượt 6 phát), và tăng lên 102 điểm sau lượt bắn thứ 2. Tuy nhiên cô bắn kém dần ở 3 phát cuối dù đã có 5 lần bắn 10 điểm trước đó.

Olympic Tokyo 2021: Mỹ nhân bắn cung Việt Nam về đích thứ 49, sắp gặp đối thủ mạnh
Olympic Tokyo 2021: Mỹ nhân bắn cung Việt Nam về đích thứ 49, sắp gặp đối thủ mạnh

Ở loạt bắn cuối cùng, Ánh Nguyệt đạt 51 điểm, có tổng 628 điểm và đứng hạng 49 (đây là thành tích tốt nhất trong năm 2021 của Ánh Nguyệt). Các loạt bắn cuối, Ánh Nguyệt có thành tích chưa thật sự tốt so với trước đó.

Tổng cộng, cô có 18 lần 10 điểm và 3 lần trúng tâm. Với kết quả này, Ánh Nguyệt sẽ phải chạm trán với đối thủ rất mạnh ở nhóm đầu tại vòng đấu loại trực tiếp là VĐV xếp thứ 16 ở vòng loại Ren Hayakawa. Cung thủ của Nhật Bản có điểm số 653, hơn Ánh Nguyệt đến 25 điểm.

Kết thúc phần thi, Ánh Nguyệt được tổng 628 điểm, thành tích tốt nhất trong năm 2021 của cô. Cô có 18 lần bắn được 10 điểm và 3 lần trúng hồng tâm.
Kết thúc phần thi, Ánh Nguyệt được tổng 628 điểm, thành tích tốt nhất trong năm 2021 của cô. Cô có 18 lần bắn được 10 điểm và 3 lần trúng hồng tâm.

Phần thi loại trực tiếp này sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 27-29/7. Với phần đối đầu của Ánh Nguyệt vs Hayakawa Ren sẽ diễn ra lúc 10h45 ngày 28/7 theo giờ Việt Nam.

An San đứng đầu với 680 điểm, phá kỷ lục Olympic. Minhee có 677, cũng hơn kỷ lục Olympic cũ (673), đứng thứ hai. Đứng thứ ba cũng là VĐV Hàn Quốc, Kang Chaeyoung với 675 điểm.

Trong khi đó, người đồng đội của Ánh Nguyệt là Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ thi đấu vào lúc 13h30 cùng ngày ở nội dung tương tự dành cho nam.

Olympic Tokyo 2021: Mỹ nhân bắn cung Việt Nam về đích thứ 49, sắp gặp đối thủ mạnh
Olympic Tokyo 2021: Mỹ nhân bắn cung Việt Nam về đích thứ 49, sắp gặp đối thủ mạnh

Được biết, sẽ có tổng số 64 VĐV nữ và 64 VĐV nam thi đấu xếp hạng ở nội dung này. Nếu thành tích của Phi Vũ và Ánh Nguyệt cộng lại nằm trong nhóm 16/29 đôi nam-nữ dẫn đầu, họ sẽ bước vào vòng 1/8. Ngoài ra, thành tích của Ánh Nguyệt và Phi Vũ cũng sẽ được tính ở nội dung cá nhân nam, nữ.

Với thành tích đứng hạng 49 của Ánh Nguyệt, rất khó cho Phi Vũ có thể kéo tổng điểm của 2 lọt vào top 16, hòng giành quyền thi đấu vòng 1/8 đôi nam nữ.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news