Tin mới

Ông Kim Jong-un trở thành Chủ tịch đảng Lao động

Thứ ba, 10/05/2016, 09:55 (GMT+7)

Hôm qua 9/5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 33 tuổi đã được bầu làm Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên WPK.

Hôm qua 9/5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 33 tuổi đã được bầu làm Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên WPK.

Theo thông tin được AP đưa ngày 9/5, Kim Yong-nam, người đứng đầu quốc hội Triều Tiên đã đọc danh sách các vị trí hàng đầu của đảng. Ông Kim Yong-nam đã gọi tên Kim Jong-un với danh nghĩa là chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên.

Đây là chức danh được khôi kể từ năm 1966 của WPK, sau khi Chủ tịch Kim Nhật Thành từng giữ chức Chủ tịch WPK trong giai đoạn 1949-1966. 

Trước khi được thăng chức lên Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong-un giữ chức vụ lãnh đạo thứ nhất của đảng Lao động Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được thăng chức, giữ chức vụ Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên. 

Một nhà ngoại giao Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc năm 1991-ông Koh Young-hwan nhận định, vị trí mới của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho thấy mục đích tổ chức đại hội lần này là củng cố tính hợp pháp cho vị trí mới của mình.

Trong một diễn biến có liên quan, một nhà báo của đài BBC đã bị trục xuất khỏi Bình Nhưỡng vì Triều Tiên cáo buộc ông này đã "nói xấu chế độ và lãnh đạo đất nước".

Nghiêm Thu (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news