Tin mới

Ông Putin ký sắc lệnh cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

Thứ tư, 06/05/2015, 10:33 (GMT+7)

“Con đường phương đông” sẽ nối miền đông Siberia của Nga ngang qua thành phố Blagoveshchensk ở vùng Viễn Đông Nga với đông bắc Trung Quốc.

“Con đường phương đông” sẽ nối miền đông Siberia của Nga ngang qua thành phố Blagoveshchensk ở vùng Viễn Đông Nga với đông bắc Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thỏa thuận đồng ý cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua cái gọi là con đường phía đông

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thỏa thuận đồng ý cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua cái gọi là con đường phía đông, theo một tài liệu được xuất bản vào hôm thứ 7 (2/5) trên cổng thông tin chính thức của Nga.

Thỏa thuận liên chính phủ Nga-Trung được ký ở Moscow vào ngày 13/10/2014 sau thương vụ cung cấp 400 tỷ USD khí đốt của Gazprom với tập đoàn CNPC (China National Petroleum Corporation), Trung Quốc được ký vào tháng 5/2014.

Tập đoàn năng lượng Nga sẽ xuất khẩu 38 tỷ mét khối khí cho Trung Quốc mỗi năm trong giai đoạn 30 năm.

Lần cung đầu tiên dự kiến vào năm 2018 thông qua đường ống Sức mạnh Siberia, còn gọi là “con đường phương đông.” Công trình xây dựng này được bắt đầu vào tháng 9/2014.

Theo Chi MK/Sputnik News

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news