Tin mới

Phá dỡ "khu đèn đỏ" nổi danh tại Indonesia

Thứ ba, 01/03/2016, 09:31 (GMT+7)

Hôm qua, ngày 29/2, chính phủ Indonesia đã điều xe ủi đến phá dỡ hàng trăm tòa nhà tại “khu đèn đỏ” sầm uất nhất tại thủ đô Jakarta trong nỗ lực bài trừ nạn mại dâm trên cả nước.

Hôm qua, ngày 29/2, chính phủ Indonesia đã điều xe ủi đến phá dỡ hàng trăm tòa nhà tại “khu đèn đỏ” sầm uất nhất tại thủ đô Jakarta trong nỗ lực bài trừ nạn mại dâm trên cả nước.

Theo thông tin từ Reuters đăng tải, "khu đèn đỏ" này là Kalijodo. Đây là nơi tập trung hàng nghìn lao động tình dục hoạt động mỗi ngày.

Khu đèn đỏ Kalijodo tại thủ đô Jakarta. Ảnh: Reuters

 
Theo kế hoạch, 70 "khu đèn đỏ" gồm có khu Kalijodo sẽ bị buộc đóng cửa từ nay đến năm 2019. Sau năm 2019, khoảng 100 khu còn lại trên toàn quốc cũng sẽ bị dẹp bỏ. Đây được xem là nỗ lực của chính phủ Indonesia trong cuộc chiến bài trừ nạn mại dâm trên cả nước.
 
Hiện nay, mại dâm là ngành nghề bất hợp pháp tại Indonesia – quốc gia có dân số là người Hồi giáo đông nhất trên thế giới. Thế nhưng, hầu hết các thành phố lớn bao gồm cả thủ đô Jakarta đều có các “khu đèn đỏ” mở cửa sáng đêm và âm thầm tồn tại trong nhiều năm qua.

Xe ủi hoạt động để phá dỡ khu đèn đỏ. Ảnh:Reuters

Thống đốc thành phố Jakarta cho biết sau khi giải tỏa được khu Kalijodo, chính quyền địa phương sẽ biến nơi đây thành một công viên.

Ba nghìn người dân sống trong khu vực này có thời gian 1 tuần để chuyển đồ tới những căn hộ tái định cư được chính phủ trợ cấp.

Các lao động tình dục cũng được học nghề miễn phí tại các trung tâm để tái hòa nhập cộng đồng.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news