Tin mới

Phản ứng của Nga khi bị Ukraine kiện vụ Crimea ra tòa quốc tế

Thứ tư, 14/09/2016, 14:44 (GMT+7)

Trả lời câu hỏi điện Kremlin sẽ làm gì nếu Ukraine đâm đơn kiện ra tòa quốc tế về bán đảo Crimea, thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ có hành động pháp lý để bảo vệ lợi ích của mình.

Trả lời câu hỏi điện Kremlin sẽ làm gì nếu Ukraine đâm đơn kiện ra tòa quốc tế về bán đảo Crimea, thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ có hành động pháp lý để bảo vệ lợi ích của mình.

Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik

Đài Sputnik dẫn lời ông Peskov trả lời cho câu hỏi liệu Nga có biết Ukraine đang chuẩn bị khiếu nại về Crimea hay không: "Tất nhiên, điều đó được biết đến thông qua tin tức trên truyền thông và từ những tuyên bố tương ứng của đại diện chính quyền Kiev. Ở đây, Nga sẽ sử dụng tất cả các công cụ của luật nhân đạo quốc tế để chống lại đơn tốt tụng và bảo vệ quyền lợi của mình".

Phóng viên đặt câu hỏi nếu tòa quốc tế ra phán quyết có lợi cho Ukraine, Nga sẽ làm gì, ông Peskov tuyên bố: "Ở đây, tôi không thể trả lời câu hỏi này. Có nghĩa là nếu có khiếu nại, sẽ có một hành động đáp trả mang tính pháp luật nhất định".

Trước đó, đài Sputnik từng đưa tin Ukraine đã đưa 4 đơn kiện ra Tòa án Nhân quyền châu Âu để đòi bồi thường về các sự kiện tại Crimea và Donbass.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Hơn 95% người dân tại bán đảo đã đồng ý đưa Crimea trở về thuộc Nga.

Bảo Linh (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news