Tin mới

Phát hiện kiếm cổ 5.000 năm và bí mật ẩn giấu khó tin bên trong

Thứ năm, 26/03/2020, 17:05 (GMT+7)

Một nhà khảo cổ học người ý đã bất ngờ phát hiện ra điều khó tin của một cây kiếm cổ có niên đại 5.000 năm.

Daily Mail cho biết nhà khảo cổ học người Ý có tên Vittoria Dall'Armellina  đã từng có cơ hội đến thăm tu viện Saint Lazarus và bất ngờ được bí mật khó tin của cổ kiếm 5.000 năm tuổi.

Tu viện Saint Lazarus được biết đến là nhà của các tu sĩ Mekhitarist, một giáo đoàn Công giáo Armenia từ năm 1717 và hiện đang toạ lạc trên hòn đảo trong đầm Venetina.

Nhà khảo cổ học Vittoria Dall'Armellina trong một lần đi tham quan đã bị thu hút bởi thanh kiếm dài 43cm.

Cận cảnh thanh kiếm cổ và bí mật ẩn dấu phía sau. Ảnh: Daily Mail

Thanh kiếm này được dán nhãn cổ vật từ thời Trung cổ có niên đại 5.000 năm. Cô cho rằng nó rất giống với các vũ khí thời kỳ đồ đồng nên đã dành 2 năm để xác nhận thanh kiếm này là vũ khí cổ xưa nhất.

Cô đã tiến hành phân tích các thành phần hoá học và nhận ra thanh kiếm này được làm từ đồng arsenical, một hợp kim của đồng và asen.

Nhà khảo cổ học người Ý Vittoria Dall'Armellina (phải). Ảnh: Daily Mail

Hợp kim này từng được sử dụng từ cuối thế kỷ thứ 4 đến đầu thiên niên kỷ thứ 3 TCN.

Những thành phần hoá học trong thanh kiếm được cô tìm thấy ày hoàn toàn khớp với những mẫu vật khác đã từng được tìm thấy tại Cung điện Hoàng gia Arslantepe.

Theo chia sẻ của giáo sư Elena Rova, người giám sát nghiên cứu tiến sĩ của Dall'Armellina cho rằng kiếm là vật thể biểu thị cho hoàng gia, quyền và chủ quyền của tầng lớp cai trị.

Bà Rova cũng bày tỏ ngạc nhiên trước khám phá thú vị của học trò mình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news