Tin mới

Philippines có thể bị tước quyền đăng cai SEA Games 30?

Thứ ba, 19/03/2019, 17:17 (GMT+7)

Thông tin Philippines có thể bị mất quyền đăng cai tổ chức SEA Games 30 đang được công chúng đặc biệt quan tâm.

Theo báo Dân Việt, Tiền phong, theo tin tức từ trang Vietnam Football, Hội đồng Thể thao Đông Nam Á đang lên phương án tước quyền đăng cai SEA Games 30 của Philippines vì thiếu hụt kinh phí tổ chức.

Cụ thể, kinh phí để tổ chức SEA Games 30 mà Ủy ban Olympic Philippines đưa ra là 143 triệu USD. Tuy nhiên, chính phủ nước này chỉ đồng ý chi 95,5 triệu USD. Bên cạnh đó, vẫn đang tồn tại những mâu thuẫn giữa các bên liên quan (thuộc chủ nhà) trong công tác tổ chức SEA Games 30.

Đây chính là lý do khiến Hội đồng Thể thao Đông Nam Á cân nhắc việc tước quyền đăng cai SEA Games 30 của Philippines.

Philippines đứng trước nguy cơ bị tước quyền đăng cai SEA Games 30. Ảnh minh họa

Nếu Philippines bị tước quyền đăng cai, thì hai nước có khả năng thay thế là Thái Lan và Indonesia.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày (19/3), ban tổ chức SEA Games 30 đã công bố cách thức bốc thăm chia bảng đấu môn bóng đá nam. 11 đội tuyển tham dự sẽ được chia làm 4 nhóm hạt giống khác nhau dựa trên kết quả của kỳ SEA Games gần nhất. Từ đó, ban tổ chức sẽ bốc thăm chia làm 2 bảng đấu.

Theo bảng phân loại, ĐT U22 Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống yếu nhất tại SEA Games lần này. Cụ thể, nhóm 1 gồm Thái Lan, Philippines; Nhóm hai gồm Malaysia, Indonesia; Nhóm 3 gồm Myanmar, Singapore; Nhóm cuối cùng gồm Việt Nam, Brunei, Lào, Campuchia, Timor Leste.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news